Vĩnh Phúc:

Mong muốn báo chí tiếp tục đồng hành trong năm 2022

Chiều 21-1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức buổi gặp mặt phóng viên các cơ quan báo chí nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nhâm Dần 2022.
Mong muốn báo chí tiếp tục đồng hành trong năm 2022
Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc mong muốn địa phương tiếp tục nhận được sự đồng hành, giúp đỡ của báo chí trong năm 2022 và những năm tiếp theo, thực hiện mục tiêu xây dựng Vĩnh Phúc ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Những thành quả ấn tượng…

Các đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Bá Hiến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì buổi gặp mặt.

Đồng chí Lê Duy Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, đã thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021; nhấn mạnh những khó khăn, thách thức cùng nỗ lực và thành công của tỉnh trong công thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid -19, vừa phát triển kinh tế xã hội.

“Năm 2021 là năm nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là đại dịch Covid-19 đã tác động nghiêm trọng đến phát triển kinh tế - xã hội và mọi mặt đời sống, sinh hoạt của người dân trên cả nước nói chung cũng như trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng. Nhưng, vượt qua khó khăn Vĩnh Phúc đã đạt được các kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.” – đồng chí Lê Duy Thành chia sẻ.

Thông tin về tình hình tăng trưởng, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP, giá so sánh với thời điểm năm 2010) ước đạt 87,09 nghìn tỷ đồng, tăng 8,02% so với năm 2020, là tỉnh có tăng trưởng cao thứ 9 toàn quốc. Tổng giá trị tăng thêm trên địa bàn tỉnh tăng 9,52%, trong đó cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, ngành công nghiệp - xây dựng tiếp tục giữ vai trò chính, chiếm 63,74%; ngành dịch vụ chiếm 28,43% và ngành nông lâm thủy sản chiếm 7,83% trong cơ cấu GRDP.

Thu ngân sách đạt 32.882 nghìn tỷ đồng, đạt 107% dự toán. Nhiều dự án lớn hoàn thành đưa vào sử dụng, môi trường đầu tư được cải thiện, giúp Vĩnh Phúc tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư.

Trong năm 2021 thu hút đầu tư của tỉnh Vĩnh Phúc đạt những kết quả rất tích cực, đã thu hút hơn 1,025 tỷ USD vốn FDI, tăng 51,29% so với năm 2020. Đặc biệt, năm 2021 Vĩnh Phúc thu hút nhiều dự án lớn đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo, hạ tầng KCN, cụm công nghiệp, đô thị, nông nghiệp như các dự án KCN: Sông Lô 1; Sông Lô 2; Tam Dương 1 – KV2; Nam Bình Xuyên; các dự án cụm công nghiệp Hợp Thịnh; Hoàng Lâu; Đình Chu; dự án đầu tư cải tạo trang trại, chuyển đổi vật nuôi từ lợn sang bò thịt, xây dựng cơ sở chăn nuôi, giết mổ, chế biến và phân phối tại Tam Đảo (Liên danh Cty Vinamilk và Cty Sojit của Nhật Bản); dự án nhà máy sản xuất giấy Karaft Vina vốn đầu tư 14.062 tỷ đồng; nhà máy công nghiệp King Duan Việt Nam 1.192 tỷ đồng…

Vì mục tiêu Vĩnh Phúc giàu đẹp, phồn vinh…

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc, để có được thành quả trên, ngoài sự đoàn kết quyết tâm của Đảng bộ, Chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và các dân tộc trên địa bàn tỉnh còn có sự đóng góp của các cơ quan báo chí, đã đồng hành, phản ảnh kịp thời diễn biến mọi mặt của đời sống xã hội, tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

“Tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đóng góp quý báu của các phóng viên, nhà báo. Tỉnh Vĩnh Phúc hy vọng trong năm 2022 và những năm tiếp theo tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ của báo chí để Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân trong tỉnh nắm bắt các thông tin trung thực, đầy đủ, khách quan về tỉnh, góp phần xây dựng Vĩnh Phúc ngày càng giàu đẹp, phồn vinh” – Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành bày tỏ.

Bước sang năm Nhâm Dần, Vĩnh Phúc hướng tới mục tiêu tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, các điểm nghẽn, tạo điều kiện khơi thông nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng chống Covid-19 với trọng tâm bảo vệ sức khỏe tính mạng người dân, vừa phục hồi, phát triển kinh tế. Địa phương sẽ triển khai thực hiện nhất quán 3 trụ cột là phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, môi trường.

Trong đó tập trung vào an sinh xã hội, phát triển môi trường sống, môi trường học tập; nâng cao đời sống văn hóa tinh thần nhân dân; xây dựng con người Vĩnh Phúc bản lĩnh, phong cách, có kiến thức. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành, thực thi pháp luật, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Sỹ Hào

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.