3 đối tượng đang giao dịch mua bán ma túy thì bị bắt quả tang

Ngày 21-1, Công an huyện Mê Linh, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng liên quan đến các tội Mua bán trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy.
3 đối tượng đang thực hiện hành vi giao dịch, mua bán trái phép chất ma tuy thì bị lực lượng Công an bắt quả tang tại trận
3 đối tượng đang thực hiện hành vi giao dịch, mua bán trái phép chất ma tuy thì bị lực lượng Công an bắt quả tang

Theo đó, 2 đối tượng bị Công an huyện Mê Linh, Hà Nội khởi tố về tội Mua bán trái phép chất ma tuý gồm Nguyễn Duy Thạch (SN 1972, trú tại Hạ Lôi, Mê Linh, Mê Linh), Nguyễn Thị Thu Hằng (SN 1994, trú tại Bách Quang, Sông Công, Thái Nguyên); còn đối tượng Nguyễn Huy Xuân (SN 1977, trú tại Hạ Lôi, Mê Linh, Mê Linh) bị khởi tố về tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Trước đó, khoảng 16g15 ngày 6-1-2022, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an huyện Mê Linh, Hà Nội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Duy Thạch và Nguyễn Thị Thu Hằng đang có hành vi bán trái phép chất nghi là ma tuý cho đối tượng Nguyễn Huy Xuân tại thôn 4 Hạ Lôi, xã Mê Linh. Tang vật thu giữ trong quá trình kiểm tra là chất nghi ma túy.

Toàn bộ số tang vật và người đã được đưa về trụ sở Công an để tiếp tục làm rõ. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Đồng thời qua công tác giám định, cơ quan Công an xác định tang vật thu giữ được là 0,324 gam Heroin.

Công an huyện Mê Linh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 3 đối tượng, đồng thời củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Trung Kiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.