Đầu năm ô tô nhập khẩu giảm mạnh

Nếu cuối năm 2021 lượng xe nhập khẩu tăng mạnh nhưng bước sang đầu năm 2022 lượng xe nhập khẩu bất ngờ giảm mạnh trong nửa đầu tháng 1-2022, lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu giảm tới 62,7% so với nửa cuối tháng 12.
Đầu năm ô tô nhập khẩu giảm mạnh

Bất chấp dịch bệnh thì năm 2021 lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu vào Việt Nam vẫn đạt con số kỷ lục tính chung cả năm 2021, nước ta nhập khẩu 160.035 ô tô nguyên chiếc, tổng kim ngạch 3,66 tỷ USD, tăng 52,1% về lượng và tăng 55,7% về kim ngạch so với năm 2020.

Còn theo số liệu thông kê mới nhất từ Tổng cục Hải quan thì nửa đầu tháng 1-2022 thì có khoảng 2317 xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc vào Việt Nam với tống kim ngạch 68,4 triệu USD. Trong đó, dòng xe được ưa chuộng nhất là ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống với 2.035 xe, kim ngạch 50,43 triệu USD. Như vậy, lượng xe này so với nửa cuối tháng 12-2021 đã giảm 3.888 xe chỉ bằng 37,3% về lượng.

Lý giải về nguyên nhân cận kề tết Nguyên Đán nhưng lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc giảm mạnh các chuyên gia cho rằng chính sách giảm thế trước bạ đối với xe lắp ráp trong nước là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến lượng xe nhập khẩu giảm mạnh. Theo đó, giá lăn bánh của các dòng xe sản xuất, lắp ráp trong nước sẽ giảm hơn so với trước đây. Chính vì vậy số lượng khách hàng quan tâm tới xe nhập khẩu sẽ ít hơn.

Tuy nhiên, cũng một số chuyên gia nhân định, vị thế của xe nhập khẩu sẽ khác hoàn toàn với xe lắp ráp trong nước, vì thế khi khách hàng đã có nhu cầu mua xe nhập khẩu thì sẵn sàng bỏ số tiền ra để mua.

Hiện tại các thị trường cung cấp xe cho Việt Nam vẫn chủ yếu là: Thái Lan, Indonesia, Trung Quốc. Trong đó, Thái Lan đạt 80.903 xe, kim ngạch 1,5 tỷ USD; Indonesia đạt 44.250 xe, kim ngạch 559,5 triệu USD; Trung Quốc đạt 22.753 xe, kim ngạch 873 triệu USD.

Hồng Đức

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.