Nhóm đối tượng chuyên chạy xe “bán rong” ma túy

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bắc Giang vừa bắt giữ nhóm đối tượng 9X có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Nhóm đối tượng chuyên chạy xe “bán rong” ma túy
3 đối tượng trong nhóm chuyên chạy xe máy để "bán rong" ma túy tại các KCN ở tỉnh Bắc Giang

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện tại địa bàn Khu Công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên có một nhóm đối tượng ở địa phương khác về thuê nhà trọ để bán lẻ ma túy.

Tiến hành điều tra, đến khoảng 11g ngày 19-1, tại đoạn đường liên thôn thuộc xã Tăng Tiến, tổ công tác đã bắt quả tang Tô Văn Minh (SN 1996) và Leo Xuân Đông (SN 1999), hai đối tượng này cùng trú tại xã Qúy Sơn, huyện Lục Ngạn, đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Kiểm tra tại chỗ, lực lượng Công an đã thu giữ 9 gói heroin cùng một số tang vật khác có liên quan.

Trong cùng ngày, Cơ quan Công an đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp, khám xét nơi ở của Leo Văn Phú (SN 1995, trú tại xã Qúy Sơn, huyện Lục Ngạn), đồng thời khám xét nơi trọ của Minh và Đông tại xã Tăng Tiến và thu giữ thêm 13 gói heroin. Tổng số tang vật thu giữ được là 22 gói heroin.

Được biết, đây là nhóm đối tượng hoạt động có tổ chức. Trong đó, Leo Văn Phú cầm đầu và thuê 2 đối tượng Minh và Đông đi bán lẻ ma túy cho các công nhân làm việc tại các KCN như Vân Trung, Đình Trám…

Để tránh sự theo dõi, hàng ngày, 2 đối tượng Minh và Đông sử dụng xe máy cùng nhau “bán rong” ma túy trên đường, lựa chọn những địa điểm vắng để giao hàng sau đó phóng xe đi luôn.

Mỗi ngày, các đối tượng bán ma túy cho rất nhiều lượt người và thu khoảng 6-7 triệu đồng. Trong đó, Minh và Đông được trả công 500 nghìn đồng/người/ngày.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang tạm giữ 3 đối tượng để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Trung Kiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.