Gia đình cháu bé mắc bệnh hiểm nghèo xúc động vì sự quan tâm, giúp đỡ từ các CBCS công an

Ngày 21-1, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường CATP Hà Nội cho biết, đơn vị đã thăm, tặng quà cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo tại Trung tâm tim mạch – Bệnh viện E.
Gia đình cháu bé mắc bệnh hiểm nghèo xúc động vì sự quan tâm, giúp đỡ từ các CBCS công an
Vừa qua, Các CBCS Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường CATP Hà Nội cho biết, đơn vị đã thăm, tặng quà cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo tại Trung tâm tim mạch – Bệnh viện E

Theo đó, ngày 20-1, Thiếu tá Nguyễn Xuân Tùng – Phó Trưởng phòng Cảnh sát môi trường CATP đã trao số tiền hố trợ 30 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Duy Bình An (Sinh ngày 22-12-2021, quê quán Hải Phòng).

Được biết, bố mẹ cháu Bình An làm công nhân, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên bị thất nghiệp đã hai năm nay, cả gia đình đang ở nhờ nhà ngoại. Nhà bà ngoại cũng hoàn cảnh, có 1 người con là chị gái của mẹ cháu Bình An bị bại não từ nhỏ. Theo các bác sỹ của Trung tâm tim mạch Bệnh viện E, cháu Bình An mắc bệnh đảo gốc động mạch đã phẫu thuật kịp thời, hiện đang điều trị hậu phẫu tại TTTM - Bệnh viện.

Khi nhận được số tiền hỗ trợ từ Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường CATP Hà Nội, mẹ của bé Bình An đã vô cùng xúc động, chị nghẹn ngào chia sẻ: “Vợ chồng em đặt tên cháu là Bình An với mong muốn cuộc sống được bình an, nào ngờ cháu lại mắc căn bệnh hiểm nghèo, vừa sinh ra đã phải trải qua ca phẫu thuật. Chúng em cảm ơn tấm lòng của các bác lãnh đạo và cán bộ Phòng Cảnh sát môi trường CATP Hà Nội đã giúp đỡ gia đình chúng em trong lúc khó khăn này”.

Cùng ngày, đoàn thiện nguyện của Phòng Cảnh sát môi trường đã tặng 5 xuất quà tết cho các bệnh nhân cùng phòng điều trị với bé Bình An, trị giá 5 triệu đồng.

Trung Kiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.