Ra mắt CLB hiến máu nhân đạo “Giọt hồng nhân ái”

Ngày 20-1, trong chương trình “Ngày hội hiến máu tình nguyện” do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan TP Hà Nội tổ chức, CLB hiến máu nhân đạo “Giọt hồng nhân ái” đã chính thức được thành lập với mong muốn giúp đỡ các bệnh nhân cần máu, đồng thời lan tỏa ý nghĩa nhân văn của hoạt động hiến máu tình nguyện đến cộng đồng.
Ra mắt CLB hiến máu nhân đạo “Giọt hồng nhân ái”
Đoàn viên, thanh niên của Đoàn Khối các cơ quan TP Hà Nội tham gia hiến máu tại Ngày hội hiến máu tình nguyện

Tham dự chương trình có các đại biểu: Phó Chánh văn phòng Trung tâm máu quốc gia - Viện Huyết học truyền máu Trung ương Đỗ Hoài Biên; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Sở Tư pháp TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương; Bí thư Đoàn Khối các cơ quan TP Hà Nội Dương Thị Ngọc; cùng các lãnh đạo, chuyên viên, y, bác sĩ của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, BV Nhi Trung ương, các đồng chí Thường trực - Ban thường vụ - Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan TP, các đồng chí là cán bộ đoàn, tình nguyện viên đại diện cho đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan TP đã đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện và tham gia CLB “Giọt hồng nhân ái” năm 2022.

Ra mắt CLB hiến máu nhân đạo “Giọt hồng nhân ái”
Quang cảnh Ngày hội hiện máu tình nguyện

Tại chương trình, đồng chí Dương Thị Ngọc - Bí thư Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan TP Hà Nội cho biết: "Với tương thần tương thân tương ái vì cuộc sống cộng đồng và với mong muốn “mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, trong những năm qua.

Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan TP Hà Nội đã tuyên truyền vận động hàng chục nghìn lượt đoàn viên thanh niên, cán bộ công nhân viên Khối các cơ quan TP tham gia “Ngày hội hiến máu tình nguyện”. Tiêu biểu có rất nhiều đồng chí tham gia hiến máu đều đặn 4 lần 1 năm trong nhiều năm liền, đồng thời vận động được nhiều đồng nghiệp và người thân, bạn bè tham gia hiến máu.

Năm 2021, do tình hình dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp nên để đảm công tác phòng chống dịch, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã chỉ đạo kịp thời đối với các cơ sở Đoàn trực thuộc chủ động tổ chức tại cơ quan, đơn vị hoặc đến các điểm hiến máu do Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức trên địa bàn TP".

Đồng chí Dương Thị Ngọc nhấn mạnh trong thời gian qua, do tác động của dịch Covid-19 đã gây ra tình trạng thiếu máu cho công tác điều trị tại các bệnh viện, thậm chí lượng máu cạn kiệt trầm trọng. Việc hiến máu vì thế càng trở nên cấp thiết. Đây không còn là trách nhiệm, bổn phận của một cá nhân cụ thể nào mà cần sự chung tay góp sức của cả cộng đồng.

Ra mắt CLB hiến máu nhân đạo “Giọt hồng nhân ái”
Đồng chí Dương Thị Ngọc - Bí thư Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan TP Hà Nội phát biểu tại chương trình

Nhân dịp này, Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan TP Hà Nội ra mắt CLB hiến máu nhân đạo “Giọt hồng nhân ái” với hy vọng các đoàn viên, thanh niên sẽ nêu cao tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm, xây dựng và tổ chức các chương trình, hoạt động hiến máu một cách nề nếp, an toàn, hiệu quả.

“Đối với các thành viên CLB phải thực sự là lực lượng xung kích, tích cực hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện, làm tốt công tác tuyên truyền, lan tỏa thông điệp “mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” gắn với hình ảnh đẹp của cán bộ công chức trẻ Thủ đô”, đồng chí Dương Thị Ngọc nhắn gửi.

Ra mắt CLB hiến máu nhân đạo “Giọt hồng nhân ái”
Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan TP Hà Nội ra mắt CLB hiến máu nhân đạo “Giọt hồng nhân ái”
Ra mắt CLB hiến máu nhân đạo “Giọt hồng nhân ái”
Ra mắt CLB hiến máu nhân đạo “Giọt hồng nhân ái”
Ra mắt CLB hiến máu nhân đạo “Giọt hồng nhân ái”
Các đoàn viên, thanh niên Sở Tư pháp TP Hà Nội tham gia hiến máu tại chương trình Ngày hội hiến máu tình nguyện, ra mắt CLB Giọt hồng nhân ái
Ra mắt CLB hiến máu nhân đạo “Giọt hồng nhân ái”
Ra mắt CLB hiến máu nhân đạo “Giọt hồng nhân ái”
Các đoàn viên, thanh niên của Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan TP Hà Nội tham gia hiến máu tình nguyện

Bên cạnh đó, Chương trình cũng đã trao những suất quà yêu thương đến các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn với mong muốn chia sẻ với họ phần nào khó khăn trong quá trình điều trị.

Cụ thể, Đoàn Thanh niên Sở Tư pháp TP Hà Nội đã trao 40 suất quà trị giá 12 triệu đồng, Đoàn Thanh niên Tòa án Nhân dân TP Hà Nội trao 7 suất quà trị giá 35 triệu đồng.

Ra mắt CLB hiến máu nhân đạo “Giọt hồng nhân ái”
Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Sở Tư pháp TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương và đồng chí Nguyễn Thị Thanh Xuân - Bí thư Đoàn thanh niên Sở Tư pháp TP Hà Nội trao tặng 40 suất quà cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn
Ra mắt CLB hiến máu nhân đạo “Giọt hồng nhân ái”
Đoàn Thanh niên Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tặng các suất quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

An Nhiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.