Hai thanh niên gây án mạng do mâu thuẫn ở quán nhậu

Sau khi uống bia, Nam và Út xảy ra mâu thuẫn, rồi dẫn đến xô xát với Lê Văn Mởn. Hai bên ra về khi được chủ quán can ngăn. Khi thấy Mởn và Vũ đang ngồi ven đường, Út và Nam dừng xe, xông tới tấn công liên tiếp.
Hai đối tượng tại cơ quan công an.
Hai đối tượng tại cơ quan công an.

Ngày 19-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đang tạm giữ hình sự Lê Hoàng Nam (24 tuổi, ngụ thị xã Duyên Hải) và Trần Văn Út (30 tuổi, ngụ huyện Duyên Hải) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đêm 15-1, sau khi uống bia tại một quán thuộc khóm 4, thị trấn Long Thành, huyện Duyên Hải, Nam và Út xảy ra mâu thuẫn, rồi dẫn đến xô xát với Lê Văn Mởn (28 tuổi, ở huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An) và Lê Trọng Vũ (30 tuổi, ở thị trấn Long Thành, huyện Duyên Hải). Hai bên ra về khi được chủ quán can ngăn.

Sau đó, Út điều khiển xe mô tô chở Nam, di chuyển hướng đến thị xã Duyên Hải để tiếp tục uống rượu, bia. Thấy Mởn và Vũ đang ngồi ven đường, Út và Nam dừng xe, xông tới tấn công liên tiếp.

Chưa dừng lại, Nam dùng một cây gỗ có sẵn trên đường đánh nhiều cái vào người và đầu của Mởn, Út. Lúc này, người dân địa phương phát hiện, tri hô, Nam bỏ lại cây gỗ và lên xe tẩu thoát. Mởn được mọi người đưa đi cấp cứu, do thương tích nặng nên đã tử vong.

Sau nhiều giờ tích cực truy theo dấu vết, Công an đã bắt được Nam và Út khi cả hai đang trên đường tẩu thoát. Tại cơ quan Công an bước đầu, cả hai đã thừa nhận hành vi phạm tội.

TQ

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.