Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Sáng 18-1-2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác Trung ương đến dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vào Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Tham gia cùng đoàn công tác có lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí nguyên lãnh đạo trung ương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và nguyên lãnh đạo tỉnh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Tại Đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng - người chiến sĩ cách mạng kiên trung, người lãnh đạo mẫu mực của Đảng, Nhà nước ta.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc Viết vào sổ lưu niệm tại đền thờ Bác Tôn
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc viết vào sổ lưu niệm tại đền thờ Bác Tôn

Viết vào sổ lưu niệm tại đền thờ Bác Tôn, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ: “Tôi rất xúc động và khâm phục trước cuộc đời và sự nghiệp của cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng, người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo mẫu mực của Đảng ta, người bạn chiến đấu thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người con ưu tú của quê hương An Giang anh hùng. Bác Tôn mãi là tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, về đức tính khiêm tốn, giản dị và sự tận tụy với Nhân dân để cho chúng ta và các thế hệ mai sau noi theo”.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Khu lưu niệm của Chủ tịch Tôn Đức Thắng
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Khu lưu niệm của Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tặng Ban Quản lý Khu Lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng phần quà và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Văn Dũng

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.