Bên trong chiếc xe dừng đỗ bên đường…

Ngày 16-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Thị Gái (SN 1995, trú tại phường Hỏa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) để điều tra, làm rõ hành vi “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” quy định tại điều 244 Bộ luật Hình sự
Bên trong chiếc xe dừng đỗ bên đường…
Đối tượng Huỳnh Thị Gái dù đã biết hành vi mua bán động vật quý hiếm là bị cấm nhưng vẫn "nhắm mắt làm liều" vì ham lời

Trước đó, ngày 5-1, tổ công tác Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm thì phát hiện 1 xe ô tô đang dừng đỗ có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra hành chính.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện trong cốp xe ô tô có 24 cá thể rùa, nghi là rùa Trung bộ và 2 cá thể rùa nghi là rùa đầu to; 1 thùng carton có 10 cá thể rùa, nghi là rùa Trung Bộ.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ nhân của số rùa trên là Huỳnh Thị Gái đã không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số cá thể rùa nêu trên. Tổ công tác đã đưa số cá thể rùa và những người có liên quan về trụ sở cơ quan công an để làm rõ.

Tại cơ quan công an, Huỳnh Thị Gái khai nhận bản thân là người kinh doanh online rùa các loại, chủ yếu là rùa tai đỏ và các loài rùa phóng sinh.

Ngày 4-1, một khách hàng sử dụng nick Zalo “Gia Huy” đã đặt mua 10 cá thể rùa Trung bộ; 10 kg rùa hộp trán vàng và 2 cá thể rùa đầu to.

Mặc dù biết rõ rùa Trung Bộ, rùa hộp trán vàng, rùa đầu to là loài động vật nguy cấp, quý, hiếm, bị nghiêm cấm mua bán, nhưng vì hám lợi nên Gái đã đặt mua rùa trên mạng để giao cho khách.

Sáng 5-1, khi đang dừng xe để đợi giao hàng cho khách, Gái đã bị cơ quan công an kiểm tra phát hiện, bắt giữ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Thị Gái để điều tra, làm rõ hành vi “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” quy định tại điều 244 Bộ luật Hình sự.

Trung Kiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.