Bắt gã trai dọa nổ bom, cướp xe máy của cô gái

Nghi phạm yêu cầu chị V nằm im và đe dọa kích nổ bom đặt ở đầu giường cho nổ tung toàn bộ ngôi nhà nếu chị V nhúc nhích, kêu la. Sau đó, Tài đã cướp xe máy cùng nhiều tiền mặt của nạn nhân rồi rời khỏi phòng trọ.
Nghi phạm Nguyễn Thái Tài
Nghi phạm Nguyễn Thái Tài

Ngày 16-1, Công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thái Tài (22 tuổi, ngụ xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc). Tài là nghi phạm thực hiện vụ cướp xe máy tại một phòng trọ ở phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn.

Theo kết quả điều tra, rạng sáng 14-1, Nguyễn Thái Tài cạy cửa phòng trọ chị T.T.V (21 tuổi, ở phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn) rồi dùng dao kề cổ, uy hiếp nạn nhân và buộc phải đưa tiền và chìa khóa xe máy cho y.

Nghi phạm yêu cầu chị V nằm im và đe dọa kích nổ bom đặt ở đầu giường cho nổ tung toàn bộ ngôi nhà nếu chị V. nhúc nhích, kêu la. Sau đó, Tài đã cướp xe máy cùng nhiều tiền mặt của nạn nhân rồi rời khỏi phòng trọ.

Sau khi nhận được tin báo, xét thấy vụ việc phức tạp, lãnh đạo Công an thị xã Điện Bàn đã huy động hơn chục trinh sát dày dạn kinh nghiệm vào cuộc, lần theo các đầu mối.

Chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ kể từ thời điểm tiếp nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ và căn cứ lời khai của người bị hại, các trinh sát Công an thị xã Điện Bàn xác định nghi phạm gây ra vụ cướp là Nguyễn Thái Tài.

Tài đã bị công an bắt giữ khi về nhà vợ tại xã Đại Đồng để lấy thêm quần áo định bỏ trốn. Tại cơ quan công an, ban đầu đối tượng quanh co chối tội, khai báo gian dối nhưng cuối cùng đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình trước những chứng cứ mà công an thu thập được.

Tài khai rằng, do trước đây làm ở KCN Điện Nam – Điện Ngọc nên biết rõ các khu nhà trọ, biết chị V ở một mình nên ra tay cướp. Sau khi cướp xe máy, Tài mang ra TP Đà Nẵng cầm cố lấy 20 triệu để tiêu xài.

Theo Công an thị xã Điện Bàn, Tài vừa bị Công an huyện Đại Lộc khởi tố về tội trộm cắp tài sản, đang chấp hành lệnh cấm đi khỏi nơi cứu trú thì tiếp tục phạm tội.

TQ

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.