Tin buồn: Nghệ nhân Đào Trọng Cường qua đời

Doanh nhân Nghệ nhân Quốc gia Bàn tay Vàng, Phó Viện Trưởng Viện Đá quý và Trang sức Việt Nam; Người sáng lập nghề Cán ngọc lên tranh tại Việt Nam; Cựu Chủ tịch Quỹ Tu bổ Đền Hùng; đã mất ngày ngày 10 tháng 1 năm 2022.
Tin buồn: Nghệ nhân Đào Trọng Cường qua đời

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin

Ông Đào Trọng Cường, sinh năm 1958.

Chỗ ở: Số 31 Phố Nguyễn Công Trứ, Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Doanh nhân Nghệ nhân Quốc gia Bàn Tay Vàng; Phó Viện Trưởng Viện Đá quý và Trang sức Việt Nam; Người sáng lập nghề Cán ngọc lên tranh tại Việt Nam; Cựu Chủ tịch Quỹ Tu bổ Đền Hùng; Chủ tịch Danh dự Hội Võ thuật Cổ truyền Hà Nội; Người sáng lập Công ty Thân Châu Ngọc Việt; Người sáng lập môn phái Đào Gia Thái Cực Đạo.

Đã mất vào hồi 1 giờ 30 phút ngày 10 tháng 1 năm 2022 (tức ngày 8 tháng 12 năm Tân Sửu). Thọ 64 tuổi.

Lễ viếng vào hồi 9 giờ ngày 18 tháng 1 năm 2022, tại Nhà Tang lễ Số 5 Trần Thánh Tông - Hà Nội.

Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 10 giờ ngày 18 tháng 1 năm 2022.

An táng tại Nghĩa trang Trung Lập - Vĩnh Tuy - Hà Nội

Thay mặt gia đình

Bà Quả phụ: Phạm Thị Thanh

Các con: Đào Thị Hạnh Trâm

Đào Hoa Hạ

Đào Hiền Trang

Đào Thuận Thiên

Cùng các cháu

Kính báo!

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.