Vụ 4 người tử vong sau bữa cơm trưa ở Hưng Yên:

Người con rể không ăn cùng cũng qua đời sau 20 ngày hôn mê sâu

Liên quan đến vụ 4 người ở huyện Kim Động (Hưng Yên) tử vong nghi do ngộ độc, tối 15-1, anh Nguyễn Văn D (là con rể của ông Nguyễn Văn S), người không ăn cùng bữa cơm trưa đó cũng đã không qua khỏi sau gần 20 ngày hôn mê.
Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Afamily.vn
Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Afamily.vn

Trước đó, trưa 26-12, tại nhà ông Nguyễn Văn S, ở xã Hùng An, huyện Kim Động có các con cháu đến chơi và ăn cơm. Trong bữa trưa của gia đình có 9 người gồm vợ chồng ông S, 3 mẹ con chị Nguyễn Thị T (SN 1994, trú tại xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động) và 4 người trong gia đình người em là chị Nguyễn Thị T (SN 1996, trú tại xã Đồng Thanh, huyện Kim Động).

Sau bữa trưa tại nhà ông bà ngoại, 2 gia đình người con gái ông S trở về nhà của mình ở xã Ngọc Thanh và xã Đồng Thanh. Đến tối cùng ngày, con trai người chị (SN 2013) và con gái người em (SN 2017) đều có biểu hiện đau bụng, nôn ói và sau đó tử vong tại nhà.

Cùng thời gian này, cả 2 người mẹ của các cháu cũng có triệu chứng đau bụng, buồn nôn và được đưa đi cấp cứu tích cực tại bệnh viện ở Hà Nội... Đến trưa ngày 28-12, người chị trú tại thôn Duyên Yên, xã Ngọc Thanh đã tử vong.

Chiều cùng ngày, sau khi chị T mất, anh D trên đường đưa thi thể vợ từ Hà Nội về quê lo hậu sự cũng đột nhiên bị hôn mê và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Trưa 29-12, sau 3 ngày điều trị, chị T (SN 1996, trú tại xã Đồng Thanh) cũng đã tử vong.

Như vậy liên quan vụ việc thương tâm trên, đến nay đã có 5 người chết.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh làm rõ.

Vụ nhiều người tử vong sau bữa cơm ở Hưng Yên: Nạn nhân thứ 4 không qua khỏi
3 người tử vong sau bữa cơm trưa tại nhà ông ngoại

HP

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.