Phố Hàng Mã rực đỏ chuẩn bị đón Tết Nhâm Dần

Những ngày gần Tết, phố Hàng Mã tràn ngập trong sắc đỏ của những chiếc đèn lồng, phong bao lì xì, câu đối chúc Tết, đồ trang trí cành đào, bánh mứt... không khí Tết đã về đến rất gần.
Phố Hàng Mã rực đỏ chuẩn bị đón Tết Nhâm Dần
Những ngày cuối năm, phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, Hà Nôi) dần trở nên nhộn nhịp với không gian trưng bày nhiều các mặt hàng trang trí Tết.
Phố Hàng Mã rực đỏ chuẩn bị đón Tết Nhâm Dần
Những mặt hàng trang trí mang đậm nét truyền thống của Tết cổ truyền Việt Nam như câu đối đỏ, mô hình bánh chưng, pháo, chữ thư pháp... được bày bán đa dạng.
Phố Hàng Mã rực đỏ chuẩn bị đón Tết Nhâm Dần
Không chỉ có Tết mà tất cả những ngày lễ lớn trong năm, phố Hàng Mã được coi là "thiên đường mua sắm" lý tưởng để mọi người chiêm ngưỡng và chọn mua những món đồ trang trí đẹp mắt nhất.
Phố Hàng Mã rực đỏ chuẩn bị đón Tết Nhâm Dần
Các cửa hàng nhanh chóng treo các mặt hàng đề can, hình dán, bao lì xì, trang trí hình linh vật của năm Nhâm Dần.
Phố Hàng Mã rực đỏ chuẩn bị đón Tết Nhâm Dần
Màu đỏ và vàng là hai sắc màu chủ đạo nổi bật nhất, tượng trưng cho sự may mắn, sung túc và thịnh vượng.
Phố Hàng Mã rực đỏ chuẩn bị đón Tết Nhâm Dần

Các loại đèn lồng đủ kích cỡ, được bày bán, những món đồ đẹp và độc đáo đều được chủ các cửa hàng trưng ra mặt tiền hoặc treo ở vị trí dễ nhìn nhất

Phố Hàng Mã rực đỏ chuẩn bị đón Tết Nhâm Dần
Một tiểu thương trên phố Hàng Mã cho biết, năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên việc nhập hàng có khó khăn hơn. Chính vì thế, đây cũng là dịp để những món đồ trang trí Tết thủ công truyền thống được lên ngôi hơn.
Phố Hàng Mã rực đỏ chuẩn bị đón Tết Nhâm Dần
Những sản phẩm thủ công này đang được rất nhiều người tìm mua vì mang đậm các yếu tố gợi tới những kí ức về một miền Tết xưa.
Phố Hàng Mã rực đỏ chuẩn bị đón Tết Nhâm Dần
Theo khảo sát của PV, giá của các mặt hàng có cao hơn một chút so với mọi năm do ảnh hưởng của dịch khiến việc nhập hàng cũng khó hơn và giá nhập cũng cao hơn.
Phố Hàng Mã rực đỏ chuẩn bị đón Tết Nhâm Dần
Những sản phẩm thủ công trang trí với kích thước nhỏ xinh mang đậm không khí Tết với đôi quang gánh, bánh chưng xanh, dưa hấu đỏ, cành mai vàng, cành đào tươi...
Phố Hàng Mã rực đỏ chuẩn bị đón Tết Nhâm Dần
Các câu đối, chữ trang trí trên quạt đã từng là vật trang trí Tết truyền thống của người dân Việt Nam xưa, xuất hiện từ thời phong kiến phổ biến trong các gia đình trí thức, quan lại.
Phố Hàng Mã rực đỏ chuẩn bị đón Tết Nhâm Dần
Càng về những ngày cận Tết, không khí tại phố Hàng Mã càng tấp nập hơn. Người dân chấp hành nghiêm quy định 5K khi tới để mua hàng.
Phố Hàng Mã rực đỏ chuẩn bị đón Tết Nhâm Dần
Không khí Tết Nhâm Dần đã về rất gần với phố phường Hà Nội.

Khánh Huy

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.