Tàu hỏa trật đường ray, ít nhất 33 người thương vong

Ngày 13-1, ít nhất 3 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương phải nhập viện khi một tàu hỏa chở khách bị trật đường ray ở bang Tây Bengal, miền Đông Ấn Độ.
Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Moumita Godara Basu, quan chức cấp cao tại địa phương, cho biết 7 toa tàu đã bị trật đường ray ở vị trí gần ga Moynnaguri ở huyện Jalpaiguri thuộc bang trên. Tuy nhiên, bà không cung cấp thông tin về nguyên nhân vụ tai nạn.

Tai nạn thường xảy ra với hệ thống tàu hỏa quốc gia Ấn Độ, chủ yếu do cơ sở vật chất đã lỗi thời.

TQ

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.