Doanh thu từ kênh đào Suez tăng kỷ lục

Thông tin từ Cơ quan quản lý kênh đào Suez (SCA) cho biết doanh thu của tuyến hàng hải này trong năm vừa qua vẫn ghi nhận ở mức kỷ lục.
Ảnh minh họa.
Kênh đào Suez nối liền Địa Trung Hải và Biển Đỏ.

Theo đó, doanh thu từ tuyến đường biển huyết mạch Á - Âu này tăng 12,8% trong năm ngoái, lên mức cao nhất từ trước đến nay là 6,3 tỷ USD.

Trong năm 2021, đã có 20.649 lượt tàu qua kênh đào Suez, tăng 10% so với 18.830 lượt của năm 2020. Do đó doanh thu đã tăng từ từ 5,6 tỉ USD (năm 2020) lên 6,3 tỉ USD.

Dù kênh đào này đã gặp sự cố hồi tháng 3-2021 do tàu Ever Given bị mắc kẹt gây tắc nghẽn kênh đào gần 1 tuần.

Cụ thể, tàu Ever Given trên đường chở các container từ châu Á sang châu Âu đã đâm vào bờ, đuôi tàu cũng suýt va vào bờ còn lại. Do chiều dài lớn, con tàu nằm chắn ngang kênh Suez khiến không tàu hàng nào qua lại được. Và sau 6 ngày nỗ lực, tàu Ever Given cũng xuôi dòng, kênh đào Suez được khai thông lại.

Theo thống kê, hiện khoảng 10% thương mại toàn cầu, bao gồm 7% lượng dầu của thế giới, chảy qua kênh đào Suez nối liền Địa Trung Hải và Biển Đỏ.

CK

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.