Vây bắt cát tặc trên sông Đà

Ngày 13-1, Phòng CSGT, CATP Hà Nội cho biết, vừa tiến hành lai dắt 2 tàu sắt có hành vi khai thác cát trái phép trên khúc sông Đà qua địa phận Hà Nội về trụ sở Đội CSGT đường thuỷ số 1, thị trấn Sơn Tây, Hà Nội để bàn giao cho Công an địa bàn tiếp tục xử lý
2 chiếc tàu có hành vi khai thác cát trái phép bị lực lượng chức năng vây bắt trong đêm
2 chiếc tàu có hành vi khai thác cát trái phép bị lực lượng chức năng vây bắt trong đêm

Khoảng 0g30 ngày 12-1, qua công tác trinh sát và mật phục, tổ công tác Đội Cảnh sát đường thủy số 1, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã tiến hành bắt giữ 2 phương tiện thủy tự hành, vỏ sắt, trên phương tiện có gắn công cụ, thiết bị khai thác cát đang thực hiện hành vi khai thác cát trái phép từ lòng sông Đà bơm lên khoang chứa hàng của phương tiện.

Phương tiện thứ nhất không gắn số đăng ký, số kiểm soát theo quy định. Thời điểm kiểm tra trên phương tiện có 2 người là Nguyễn Văn Đức (SN 1985, trú tại thôn Liễu Đê, xã Tân Liễu, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) là người điều khiển phương tiện và Phi Thị Nga (SN 1989, trú tại thôn Liễu Đê, xã Tân Liễu, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) là người làm việc trên phương tiện.

Phương tiện thứ hai gắn số đăng ký VP-0295H. Thời điểm kiểm tra trên phương tiện có 2 người gồm Nguyễn Văn Út (SN 1988, trú tại xã Gia Thủy, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) là người điều khiển phương tiện và Trần Văn Trưởng (SN 2001, trú tại xã Gia Thủy, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) là người làm việc trên phương tiện.

Trong quá trình kiểm tra, những người trên cả 2 phương tiện nêu trên đều không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp, không xuất trình được giấy chứng nhận khả năng chuyên môn về đường thủy nội địa theo quy định và các giấy tờ có liên quan đến phương tiện.

Đội Cảnh sát đường thủy số 1, Phòng CSGT đã tiến hành lập biên bản vụ việc, vẽ sơ đồ hiện trường, ghi lời khai những người có mặt trên phương tiện. Sơ bộ xác định trong khoang chứa hàng của phương tiện không gắn số đăng ký, số kiểm soát chứa khoảng 20m3 cát và khoang chứa hàng của phương tiện gắn số đăng ký VP-0295H chứa khoảng 80m3 cát.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Trung Kiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.