Thanh Hóa:

Điều tra vụ tai nạn chết người tại mỏ đất trên địa bàn huyện Nông Cống

Chiều 11-1, ông Nguyễn Lợi Đức - Chủ tịch UBND huyện Nông Cống (Thanh Hóa) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn chết người. Nạn nhân được đưa từ mỏ đất trên địa bàn xã Tượng Sơn ra Bệnh viện Đa khoa huyện Nông Cống.
Trên địa bàn xã Tượng Sơn hiện đang có 4 mỏ đất được phép hoạt động khai thác, tận thu đất
Trên địa bàn xã Tượng Sơn hiện đang có 4 mỏ đất được phép hoạt động khai thác, tận thu đất

Theo thông tin ban đầu, vào hồi 20g15 ngày 7-1-2022, Công an xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống nhận được nguồn tin của quần chúng Nhân dân về việc trên địa bàn có một người chết.

Qua kiểm tra, rà soát và truy tìm thì đến 20g45 cùng ngày đã xác định được địa điểm xảy ra vụ việc nghi là hiện trường dẫn đến vụ tai nạn chết người là tại một mỏ đất trên địa bàn xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống.

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Quyền (SN 1980, nguyên quán xã Cán Khê, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hoá), hiện đang có hộ khẩu thường trú ở phường Đông Cương, TP Thanh Hoá.

Được biết, trên địa bàn xã Tượng Sơn hiện đang có 4 mỏ đất được phép hoạt động khai thác, tận thu đất, gồm mỏ đất của Công ty Huy Hoàng (thôn Tân Thịnh); mỏ Thanh Ba (thôn Thị Long); mỏ Mê Kông và mỏ Tân Phú, đều ở xã Tượng Sơn, huyên Nông Cống.

Ngay sau khi sự việc trên xảy ra, lực lượng Công an huyện Nông Cống đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc trên.

Huy Hoàng

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.