4 năm tù cho Chủ tịch Hội đồng khoa học MEC vì... trốn thuế

Ngày 11-1, TAND TP Hà Nội xét xử bị cáo Mai Phan Lợi, Chủ tịch Hội đồng khoa học MEC, về tội "Trốn thuế".
4 năm tù cho Chủ tịch Hội đồng khoa học MEC vì... trốn thuế
Các bị cáo tại toà

Cùng hầu toà có bị cáo Bạch Hùng Dương, SN 1976, cựu Giám đốc Trung tâm truyền thông giáo dục cộng đồng - MEC, với vai trò đồng phạm, giúp sức tích cực cho bị cáo Lợi.

Các cơ quan tố tụng làm rõ, Trung tâm Truyền thông giáo dục cộng đồng MEC (MEC) thành lập ngày 26-7-2012 theo Quyết định của Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam.

Trung tâm do bị cáo Mai Phan Lợi làm Chủ tịch Hội đồng quản lý; Bạch Hùng Dương làm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật. Trung tâm hoạt động theo mô hình doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản tại các ngân hàng và hoạt động theo phương thức hoàn toàn độc lập.

Từ năm 2012 đến tháng 3-2021, Trung tâm MEC phát sinh doanh thu tổng số tiền hơn 19,7 tỷ đồng. Mỗi lần trung tâm nhận được tiền tài trợ của các tổ chức, bị cáo Mai Phan Lợi đều chỉ đạo Giám đốc Bạch Hùng Dương ký các chứng từ rút tiền và chỉ đạo nhân viên trung tâm MEC không lập hóa đơn giá trị gia tăng các dịch vụ, không thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ;

Không xác định chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh theo pháp luật thuế; không nộp tờ khai giá trị gia tăng tại cơ quan quản lý thuế nhằm trốn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng. CQĐT kết luận, tổng số tiền bị cáo Mai Phan Lợi cùng đồng phạm trốn thuế là hơn 1,9 tỷ đồng.

Các cơ quan tố tụng nhận định, bị cáo Mai Phan Lợi thực hiện hành vi phạm tội với vai trò chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp chỉ đạo các thành viên dưới quyền không kê khai nộp thuế và trực tiếp hưởng toàn bộ số tiền trốn thuế nêu trên.

Bị cáo Bạch Hùng Dương với vai trò là Giám đốc, nhận thức được với số tiền Trung tâm MEC nhận từ các tổ chức trong và ngoài nước phải kê khai nộp thuế theo quy định, nhưng Dương thực hiện theo chỉ đạo của Mai Phan Lợi. Do đó, Dương phải chịu trách nhiệm với vai trò đồng phạm giúp sức.

Nói lời sau cùng trước khi HĐXX nghị án, bị cáo Mai Phan Lợi mong toà giảm nhẹ án phạt để sớm được về chăm sóc các con và khắc phục hậu quả.

Chủ tọa nhận định, hành vi phạm tội của các bị cáo gây nguy hiểm nên cần cách ly cả hai khỏi xã hội một thời gian để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. Do đó, HĐXX tuyên bị cáo Lợi 4 năm tù; Hùng 2 năm 6 tháng tù cùng về tội "Trốn thuế".

Ngoài hình phạt nêu trên, Toà còn tuyên tòa buộc bị cáo Lợi nộp lại số tiền hơn 1,9 tỷ đồng được xác định là trốn thuế để xung công quỹ Nhà nước, ghị nhận bị cáo tự nguyện nộp 800 triệu đồng. Bị cáo Dương không hưởng lợi nên không phải chịu trách nhiệm.

HĐXX cũng cấm cả hai bị cáo đảm nhiệm chức vụ quản lý trong các tổ chức kinh tế, làm việc liên quan lĩnh vực thuế thời hạn 5 năm sau khi chấp hành xong án phạt.

Nhật Nam

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.