Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong:

Xây dựng quận Thanh Xuân ngày càng văn minh, hiện đại

“Quận Thanh Xuân với vị thế và tầm vóc mới; với sức trẻ, trí tuệ, nhiệt huyết, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân; nhất định Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận sẽ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, xây dựng quận ngày càng văn minh, hiện đại” - Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Nhân dân và cán bộ quận Thanh Xuân
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Nhân dân và cán bộ quận Thanh Xuân

Chiều 10-1, quận Thanh Xuân đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2022. Dự hội nghị có Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải.

Thi đua hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022

Báo cáo đánh giá kết quả công tác năm 2021, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Thanh Xuân Nguyễn Minh Tiến cho biết, năm 2021, quận triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

Thực hiện Chủ đề công tác năm 2021 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, đổi mới, phát triển”, Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã chủ động, sát sao lãnh đạo, điều hành quyết liệt triển khai nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu tháng đầu năm, quyết tâm cao thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; quyết tâm, nỗ lực cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng năm 2021...

Theo đó, tình hình kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng, công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ quận tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt kết quả khá toàn diện, 20/21 chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt, trong đó 10 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, thu ngân sách nhà nước đạt kết quả tốt (tính đến ngày 31-12-2021, đạt 4.793 tỷ 691 triệu đồng, bằng 114,38% so với kế hoạch TP giao). Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tiếp tục được triển khai thực hiện quyết liệt, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trên địa bàn, dịch bệnh được kiểm soát...

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân quận Thanh Xuân
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân quận Thanh Xuân

Bên cạnh đó, công tác quản lý đô thị được chú trọng; tiếp tục duy trì tốt công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, công tác quản lý đất đai, trật xây dựng có chuyển biến tích cực; sự nghiệp văn hóa, giáo dục và y tế tiếp tục phát triển; giáo dục và đào tạo lần thứ 7 liên tiếp đúng đầu ngành GD&ĐT Thủ đô, an sinh xã hội được đảm bảo...

Phát động phong trào thi đua năm 2022, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng đề nghị các tập thể, cá nhân thi đua hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022, góp phần hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm (giai đoạn 2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI đã đề ra.

Trong đó, toàn quận phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; đẩy mạnh tác cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Trước mắt, các cấp, các ngành trong quận tập trung triển khai thực hiện tốt các hoạt động phục vụ Tết nguyên đán 2022, các hoạt động mừng năm mới, gắn với việc tuyên truyền những kết quả đạt được của quận trong năm 2021.

Xây dựng chính quyền điện tử và ứng dụng chuyển đổi số là yêu cầu cấp bách

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được năm 2021 của quận Thanh Xuân, trong đó nhiều mặt công tác của quận giữ vững tốp đầu của TP.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, thời gian tới, dự báo sẽ có những cơ hội, thuận lợi nhưng khó khăn, thách thức là nhiều hơn; đặc biệt dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Vì thế, thời gian tới, quận Thanh Xuân tập trung bám sát chỉ đạo T.Ư và TP về công tác xây dựng Đảng, cụ thể hóa thành những kế hoạch, chương trình cụ thể phù hợp với tình hình địa phương. Quan tâm tới hệ thống chính trị ở cơ sở, đến từng chi bộ, đến từng tổ dân phố để lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Nhấn mạnh xây dựng chính quyền điện tử và ứng dụng chuyển đổi số là yêu cầu hết sức cấp bách trong giai đoạn hiện nay, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị quận Thanh Xuân phải xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, năng động, thích ứng tích cực công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải trao Bằng khen của Thành ủy cho tập thể Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Thanh Xuân và Cờ thi đua của TP cho tập thể Ban Dận vận Quận ủy Thanh Xuân
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải trao Bằng khen của Thành ủy cho tập thể Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Thanh Xuân và Cờ thi đua của TP cho tập thể Ban Dận vận Quận ủy Thanh Xuân

Đối với công tác phòng chống dịch Covid-19, quận Thanh Xuân cần nhận thức thích nghi, thích ứng với tình hình mới. Các ca bệnh có thể tăng, nhưng phải kiểm soát rủi ro, không chuyển tầng bệnh nhân. Các ca bệnh không tập trung về tuyến TP, về quận, mà phải xử lý từ tuyến phường và quản lý, chữa trị tại nhà.

Những nơi đông dân cư, tập trung đông người là khu vực rủi ro, phả có giải pháp phù hợp như cách ly F1 ở nhà, điều trị, cách ly F0 ở phường và ở nhà. Như vậy, quận phải tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng phần mềm quản lý F0 của TP.

“Quận Thanh Xuân với vị thế và tầm vóc mới; với sức trẻ, trí tuệ, nhiệt huyết, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân; nhất định Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận sẽ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, xây dựng quận ngày càng văn minh, hiện đại; đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng Thủ đô phát triển nhanh, bền vững” - Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong tin tưởng.

Tại hội nghị, 8 tập thể, cá nhân của quận Thanh Xuân được nhận Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; 1 tập thể được nhận Bằng khen của Thành ủy, 1 tập thể được nhận Cờ thi đua của UBND TP. Ngoài ra, 56 tập thể, 395 cá nhân được quận Thanh Xuân biểu dương, khen thưởng vì có nhiều thành tích xuất sắc trong năm 2021.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân Nguyễn Việt Hà tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong. Đồng thời khẳng định, thời gian tới sẽ cụ thể hóa vào các chương trình công tác của quận trong năm 2022.

Hồng Thái

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.