Mâu thuẫn trong cuộc nhậu, 1 người bị đâm tử vong

Trong lúc ăn nhậu, giữa anh T người đàn ông tên Khâm xảy ra cãi vã. Bất ngờ, người đàn ông này rút dao thủ sẵn trong người đâm một nhát vào ngực khiến anh T hoảng loạn, ôm vết thương chạy kêu cứu...
Hiện trường vụ án mạng.
Hiện trường vụ án mạng.

Sáng 10-1, nguồn tin tại Bình Dương cho biết, Công an TP Dĩ An và các đơn vị nghiệp vụ tỉnh Bình Dương đang điều tra nguyên nhân vụ án mạng làm một người chết. Nạn nhân là anh L.T.Tc (37 tuổi, quê Kiên Giang).

Theo đó, chiều 9-1, anh T cùng một số người khác ăn nhậu tại phòng trọ của mình trên đường D1, khu dân cư Biconsi, phường Tân Bình, TP Dĩ An.

Trong lúc ăn nhậu, giữa anh T người đàn ông tên Khâm xảy ra cãi vã. Bất ngờ, người đàn ông này rút dao thủ sẵn trong người đâm một nhát vào ngực khiến anh T hoảng loạn, ôm vết thương chạy kêu cứu.

Anh T bị thương được chuyển vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Còn Khâm sau khi gây án đã rời khỏi hiện trường tới công an đầu thú.

Được biết, nghi phạm ở TP HCM qua chơi, có quan hệ bên phía gia đình vợ của anh T. Người dân cho biết anh T tính tình hiền lành, làm công nhân trong công ty sắt gần đó, còn vợ thuê phòng trọ nói trên để mở tiệm hớt tóc.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

TQ

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.