Anh vượt mốc 150.000 ca tử vong vì Covid-19

Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Anh đang rất phức tạp khi mà số ca nhiễm đang tăng lên một cách chóng mặt, số ca tử vong hiện cũng đã vượt mốc 150.000 ca.
Tình hình dịch bệnh tại Anh đang rất nghiêm trọng. (Ảnh: Sky)
Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Anh đang rất nghiêm trọng. (Ảnh: Sky)

Theo số liệu vừa cập nhật ngày 8-1 (giờ địa phương), trong 24 giờ qua, Anh đã ghi nhận thêm 313 ca tử vong, qua đó nâng tổng số ca tử vong vì Covid-19 tại nước này lên 150.057 ca.

Như vậy, Anh trở thành quốc gia thứ 7 trên thế giới vượt mốc 150.000 người tử vong vì dịch Covid-19, sau Mỹ, Brazil, Ấn Độ, Nga, Mexico và Peru.

Bên cạnh đó, trong vòng 1 ngày qua, “xứ sở sương mù” cũng ghi nhận thêm 146.390 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc của quốc gia này lên 14.333.794 ca.

Quốc gia Tây Âu này đang phải đối mặt với làn sóng dịch nghiêm trọng với sự lây lan rất nhanh của biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2.

Các bệnh viện tại Anh đang đối mặt với sức ép do số người nhập viện vì Covid-19 tăng cao và tình trạng thiếu nhân viên y tế. Tại vùng Scotland, số người nhập viện do Covid-19 đã tăng hơn 50% trong tuần trước.

Trước đó, hồi tháng 1-2021, Anh là quốc gia châu Âu đầu tiên và là quốc gia thứ 5 trên thế giới vượt ngưỡng 100.000 ca tử vong do Covid-19.

Anh hiện đang áp dụng Kế hoạch B ngừa Covid-19, bao gồm quy định đeo khẩu trang tại các không gian công cộng trong nhà, áp dụng hộ chiếu vaccine tại một số địa điểm tổ chức các sự kiện lớn, và làm việc tại nhà nếu có thể.

LS

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.