2 người tử vong, 3 người nguy kịch sau bữa nhậu

Ngày 7-1, Công an tỉnh Long An cho biết đang phối hợp Công an huyện Bến Lức khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân 2 người nghi bị ngộ độc rượu tử vong, 3 người khác đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: A.L.
Nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: A.L.

Theo thông tin trên báo Zing, khoảng 6g cùng ngày, một số người nghe tiếng kêu cứu phát ra từ căn chòi lá nằm giữa đồng ở ấp 4, xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức. Đến kiểm tra, họ phát hiện 3 người đang ôm bụng đau đớn, 2 người còn lại đã tử vong.

Người dân địa phương đã đưa 3 người đang đau đớn vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Công an huyện Bến Lức đã đến hiện trường đưa 2 nạn nhân tử vong về nhà xác và khám nghiệm. Nạn nhân là ông Lương Văn Mãi (71 tuổi, quê Tây Ninh) và Trịnh Phong Vinh (65 tuổi, trú tại thành phố Tân An).

3 người đang cấp cứu là ông Lương Văn Đảo (45 tuổi), Đoàn Văn Nhớ (52 tuổi), Dương Văn Toàn (37 tuổi, cùng quê Trà Vinh).

Người dân địa phương cho biết, căn chòi được cất trên phần diện tích đất có nhiều khả năng là của ông Vinh. Đêm 6-1, nhóm người này tổ chức nhậu dẫn đến sự việc, báo Giao thông đưa tin.

Công an đang thu giữ số nước còn lại trong chai để giám định.

HP

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.