Vĩnh Phúc:

Đối tượng mang “hàng nóng” mua bán trái phép chất ma túy bị bắt giữ

Ngày 7-1-2022, lãnh đạo Công an huyện Tam Đảo cho PV Pháp luật & Xã hội, báo Kinh tế và Đô thị được biết, đối tượng Vũ Quang vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Vĩnh Phúc: Đối tượng mang “hàng nóng” mua bán trái phép chất ma túy bị bắt giữ
Đối tượng Vũ Quang bị lực lượng chức năng Công an huyện Tam Đảo khống chế bắt giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ vũ khí quân dụng (ảnh: Công an Tam Đảo)

Cụ thể, thông qua công tác nắm tình hình địa bàn, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy Công an huyện Tam Đảo nắm được thông tin đối tượng Vũ Quang, SN 1991, ở xã Vân Trục, huyện Lập Thạch là đối tượng nghiện hút, thường xuyên lai vãng đến địa bàn huyện Tam Đảo có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy và có biểu hiện trộm cắp động vật nuôi.

Đặc biệt, qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định, đây là đối tượng rất manh động, liều lĩnh, thường xuyên mang theo vũ khí nóng, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng. Nên kế hoạch theo dõi, phát hiện hành vi vi phạm của đối tượng, tổ chức vây bắt… đều được lực lượng chức năng Công an huyện Tam Đảo xem xét, tính toán kỹ càng, cẩn trọng.

Nhất cử nhất động của đối tượng nguy hiểm này đều trong tầm mắt của các chiến sĩ công an. Hồi 19g30 phút ngày 5-1-2022, khi đối tượng Vũ Quang xuất hiện tại ngã ba đường thuộc thôn Kiên Tràng xã Tam Quan, huyện Tam Đảo, đang có hành vi bán trái phép chất ma tuý cho Nguyễn Văn Anh, SN 1998, ở xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, tổ công tác đã nhanh chóng triển khai áp sát, vây bắt. Quá trình bắt giữ, đối tượng Vũ Quang định rút súng trong túi quần đã lên đạn sẵn từ trước hòng chống trả, nhưng đã bị tổ công tác nhanh chóng khống chế và bắt giữ.

Tiến hành khám xét đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm 01 túi ma tuý tổng hợp dạng đá có trọng lượng 0,596g; 400.000₫; 1 ĐTDĐ; 1 khẩu súng ngắn với 4 viên đạn, trong đó có 1 viên đạn đã lên nòng; 1 xe máy có gắn thiết bị, dụng cụ trộm chó.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Vũ Quang đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, bản thân đã có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma tuý, năm 2014 bị Toà án nhân dân thành phố Phúc Yên xử phạt 4 năm tù. Hiện Công an huyện Tam Đảo đang củng cố hồ sơ để xử lý Vũ Quang theo quy định.

Lương Giang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.