Cuba là quốc gia đứng đầu thế giới về tỷ lệ tiêm vắc-xin trên dân số

Cuba đang có thấy độ hiệu quả trong phòng chống dịch Covid-19 của mình khi đạt tỷ lệ tiêm chủng trên dân số đứng đầu thế giới.
Cuba đang cho thấy hiệu quả trong quá trình chống dịch Covid-19.
Cuba đang cho thấy hiệu quả cao trong quá trình chống dịch Covid-19.

Theo đó, tính đến ngày 5-1, Cuba đã tiêm tổng cộng 30.895.670 mũi vắc-xing ngừa Covid-19 cho người dân. Qua đó đưa quốc gia Mỹ Latinh này đứng đầu thế giới về tỷ lệ tiêm chủng trên dân số với trung bình là 272,91 trên mỗi 100 người.

Theo sau là Chile với tỷ lệ tương ứng là 231,18 trên 100 người, tiếp theo là Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (227,16), Trung Quốc (198,28) và Brazil (155,57)

Tính đến nay, Cuba đã hoàn thành tiêm chủng đầy đủ được 86,5% dân số, tương đương với 9.673.453 người. Trong khi gần 10,5 triệu người dân tại nước này đã được bảo vệ với ít nhất một mũi vắc-xin, giúp Cuba trở thành quốc gia Mỹ Latinh có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất khu vực.

Bên cạnh đó, đã có hơn 2 triệu người Cuba đã được tiêm mũi tăng cường ngừa Covid-19. Cuba cũng được đánh giá là rất thành công trong việc chữa trị cho bệnh nhân mắc Covid-19, với tỷ lệ hơn 99% được chữa khỏi bệnh tính tới thời điểm hiện nay.

LS

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.