Hà Nội: 11 nghệ nhân được xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân"

Đây là thông tin được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xét tặng danh hiệu trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa công bố đề nghị xét danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3 để lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân.

Cụ thể, gồm có 71 hồ sơ xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân" và 600 hồ sơ xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú", thuộc các loại hình: Nghệ thuật trình diễn dân gian; Tập quán xã hội và tín ngưỡng; Ngữ văn dân gian; Tri thức dân gian; Tiếng nói, chữ viết; Lễ hội truyền thống.

Thành phố Hà Nội tiếp tục dẫn đầu danh sách về số lượng nghệ nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu, gồm 11 “Nghệ nhân nhân dân” và 60 “Nghệ nhân ưu tú”.

Việc lấy ý kiến góp ý rộng rãi sẽ kéo dài đến hết ngày 21-1-2022. Sau đó, Hội đồng cấp Nhà nước sẽ hoàn thiện, chỉnh sửa (nếu có) danh sách, trước khi trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

CK

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.