Chiến lược gia thứ 2 từ chức sau AFF Cup 2020

Đã có thêm một vị huấn luyện viên xin từ chức sau giải bóng đá vô địch Đông Nam Á (AFF Cup) 2020 vừa qua.
Chiến lược gia thứ 2 từ chức sau AFF Cup 2020
HLV Tan Cheng Hoe xin từ chức sau AFF Cup 2020.

Theo đó, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) thông báo HLV Tan Cheng Hoe đã quyết định xin từ chức khỏi vị trí HLV trưởng của ĐTQG Malaysia. Quyết định này đã được FAM thông qua sau cuộc họp với chiến lược gia 53 tuổi này.

Quyết định trên của HLV Tan Cheng Hoe không bất ngờ khi ông đã chịu áp lực rất lớn sau chiến dịch vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á không thành công. Và tại AFF Cup 2020 vừa qua, ĐT Malaysia thể hiện một bộ mặt rệu rã và không thể vượt qua nổi vòng bảng khi đang là á quân của giải.

“Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới Tan Cheng Hoe vì 14 năm cống hiến cho bóng đá Malaysia. Ông ấy làm trợ lý cho các đội tuyển trẻ từ năm 2005 tới 2013. Đến năm 2017, Tan trở lại làm trợ lý cho Nelo Vingada ở ĐTQG trước khi làm HLV trưởng từ năm 2018. Ông ấy góp công giúp Malaysia giành HCV SEA Games 2009, vô địch AFF Cup 2010 khi làm trợ lý cho Rajagopal. Ở vị trí HLV trưởng, ông giúp tuyển quốc gia giành ngôi Á quân AFF Cup 2018. Những cống hiến và nỗ lực của ông sẽ luôn được chúng tôi ghi nhớ. Cảm ơn Tan. Chúng tôi gửi những lời chúc may mắn tới ông trong sự nghiệp sau này”, thông báo từ FAM.

Như vậy, HLV Tan Cheng Hoe là chiến lược gia thứ 2 nói lời chia tay sau AFF Cup 2020, trước đó là HLV Tatsuma Yoshida của Singapore.

CK

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.