Chiến lược gia đầu tiên tại AFF Cup xin từ chức

Đã có HLV đầu tiên xin từ chức tại AFF Cup 2020 sau khi thất bại và phải dừng bước sớm tại giải đấu này.
Chiến lược gia đầu tiên tại AFF Cup xin từ chức
Ông Tatsuma Yoshida từ chức HLV trưởng Singapore.

Theo đó, HLV người Nhật Bản - Tatsuma Yoshida đã nộp đơn từ chức lên Liên đoàn bóng đá Singapore sau khi thất bại tại bán kết AFF Cup 2020 trước Indonesia.

Dù bước vào giải không được đánh giá cao nhưng Singapore đã thi đấu ấn tượng để xếp thứ 2 tại bảng A qua đó lọt vào bán kết của AFF Cup 2020. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng “Đảo quốc sư tử” kể từ sau năm 2012 đến nay.

Ở bán kết, Singapore suýt chút nữa đã làm nên chuyện dù thi đấu thiếu 2 người trong trận bán kết lượt về, nhưng việc sút hỏng quả phạt 11m ở phút cuối cùng của 2 hiệp chính và hai bàn thua ở hiệp phụ đã khiến Singapore phải dừng bước.

Mặc dù vậy, HLV Tatsuma Yoshida vẫn quyết định nộp đơn xin từ chức sau trận bán kết ít ngày, và yêu cầu này đã được Liên đoàn bóng đá Singapore chấp thuận.

HLV Tatsuma Yoshida bắt đầu dẫn dắt Singapore từ tháng 5-2019. Sau hơn 2 năm tiếp quản, chiến lược gia người Nhật Bản đã để lại những dấu ấn đáng kể. Ông giúp Singapore lọt vào bán kết AFF Cup và có những trận đấu ấn tượng tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

CK

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.