Đã tìm ra quán quân cuộc thi “Thanh niên với văn hóa giao thông”

Với sự thể hiện xuất sắc của mình, chàng trai Huỳnh Thanh Thân đến từ TP.HCM đã giành giải Nhất cuộc thi “Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2021 do Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với Công ty Honda Việt Nam tổ chức.
Đã tìm ra quán quân cuộc thi “Thanh niên với văn hóa giao thông”

Anh Nguyễn Ngọc Lương (bên phải) và ban tổ chức trao giải nhất cho thí sinh

Chiều ngày 27-12, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với Công ty Honda Việt Nam tổ chức vòng Chung kết và trao Giải cuộc thi trực tuyến “Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2021.

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam; Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; Công ty Honda Việt Nam.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Hải Minh cho biết, những năm qua, Ủy ban ATGT Quốc gia và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều cuộc thi thanh niên với văn hóa giao thông. Qua đó, đã đa dạng các loại hình tuyên truyền, tìm kiếm các mô hình hay, ý tưởng sáng tạo trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông; lên án các hành vi vi phạm Luật giao thông đường bộ.

“Cùng với đó, tổ chức Đoàn, Hội, Đội đã thiết kế nhiều sân chơi, tổ chức nhiều hoạt động để các bạn đoàn viên, thanh niên nắm vững về Luật giao thông đường bộ cũng như các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan điến giao thông, an toàn giao thông, văn hóa giao thông…”, anh Nguyễn Hải Minh nhấn mạnh.

Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Ủy ban ATGT Quốc gia tổ chức cuộc thi trực tuyến “Thanh niên với văn hóa giao thông” với sự phối hợp của Công ty Honda Việt Nam. Đây là một phương thức tiếp cận, cách làm mới để các bạn đoàn viên thanh niên tham gia tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ và các nội dung liên quan.

Mặc dù thời gian triển khai khá ngắn (từ ngày 15-11 đến ngày 13-12) nhưng cuộc thi vẫn nhận được sự hưởng ứng rất tích cực từ các tỉnh, thành Đoàn,...

Vòng thi sơ khảo cuộc thi diễn ra trong 4 tuần (từ ngày 15-11 đến 12-12) với hình thức trực tuyến. Vòng sơ khảo có sự tham gia của 363.566 đoàn viên, thanh niên, với hình thức thi trực tuyến, trả lời trắc nghiệm thông qua website: thanhnienvoivanhoagiaothong.vn.

Sau vòng sơ khảo, Ban Tổ chức đã lựa chọn ra Top 15 thí sinh có điểm số cao nhất, thời gian làm bài nhanh nhất tham dự vòng chung kết. Sau phần thi trắc nghiệm, 3 thí sinh xuất sắc nhất đã bước vào phần thi hùng biện.

Kết quả, thí sinh Huỳnh Thanh Thân đến từ TP.HCM đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi và được Ban Tổ chức trao phần thưởng 10 triệu đồng tiền mặt và một xe máy Honda Wave Alpha;

1 giải Nhì trị giá 5 triệu đồng và một chiếc laptop đã thuộc về thí sinh Phạm Văn Thọ

Thí sinh Nguyễn Trần Diệp Linh đều đến từ Hà Nội giành giải Ba với phần thưởng trị giá 3 triệu đồng và một chiếc điện thoại thông minh (hoặc máy tính bảng), mũ bảo hiểm.

Các thí sinh còn lại giành giải Khuyến khích, nhận phần thưởng trị giá 1 triệu đồng và mũ bảo hiểm.

Ban tổ chức còn trao một giải tập thể dành cho Tỉnh Đoàn Hà Giang - đơn vị có số lượng thí sinh thi trên tổng số đoàn viên, thanh niên cao nhất, với phần thưởng là Bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Công sản Hồ Chí Minh và 20 triệu đồng.

Cuộc thi "Thanh niên với văn hóa giao thông 2021” nhằm phát huy vai trò xung kích của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và thanh thiếu niên trong công tác tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông; nâng cao hiểu biết luật giao thông, kỹ năng lái xe an toàn, xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật của thanh thiếu nhi trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Đồng thời, cuộc thi là cơ hội để tổ chức Đoàn, Hội đưa ra các giải pháp sáng tạo trong việc tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông nhằm góp phần giảm số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông.

An Nhiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.