Hà Nội: Trang trí hoa, cây cảnh phục vụ Nhân dân đón Tết Dương lịch

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, theo phương án trang trí cây hoa, cây cảnh phục vụ các ngày lễ, Tết năm 2022 được UBND thành phố thông qua, dịp Tết Dương lịch 2022, thành phố sẽ trang trí cây hoa, cây cảnh phục vụ nhân dân đón Tết trong 5 ngày (từ ngày 31-12-2021 đến hết ngày 4-1-2022).
Hà Nội: Trang trí hoa, cây cảnh phục vụ Nhân dân đón Tết Dương lịch
Hà Nội trang trí hoa, cây cảnh phục vụ Nhân dân đón Tết Dương lịch. Ảnh minh hoạ

Công tác trang trí cây hoa, cây cảnh tập trung chủ yếu tại khu vực trung tâm thành phố gồm các địa điểm: Công viên Lênin, khu vực hồ Hoàn Kiếm, Vườn hoa Lý Thái Tổ, Vườn hoa Diên Hồng, Bắc Bộ Phủ.

Để bảo đảm cảnh quan phục vụ Nhân dân đón Tết Dương lịch 2022, UBND thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị được giao quản lý các công viên: Thống Nhất, Thủ Lệ, Hòa Bình tăng cường duy trì cây xanh, thảm cỏ, cắt tỉa, chăm sóc cây hoa, cây cảnh; thực hiện trang trí tạo điểm nhấn cho công viên theo khả năng và nguồn kinh phí của đơn vị. Đồng thời, thành phố lưu ý các đơn vị kiểm tra, xử lý cây nguy hiểm bảo đảm cảnh quan, an toàn trong dịp Tết.

HP

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.