Đang trên đường đi tiêu thụ tiền ngoại tệ giả thì bị bắt

Ngày 22-12, Công an huyện Thường Tín, Hà Nội cho biết đang tạm giữ đối tượng Ngô Xuân Hiếu (SN 1979, trú tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) để điều tra về hành vi tiêu thụ tiền ngoại tệ giả.
Hiếu khai nhận đang mang bán số tiền nêu trên cho khách với giá 1,7 triệu đồng cho mỗi tờ tiền USD giả (Ảnh minh họa)
Hiếu khai nhận đang mang bán số tiền nêu trên cho khách với giá 1,7 triệu đồng cho mỗi tờ tiền USD giả (Ảnh minh họa)

Trước đó, khoảng 10g ngày 19-12, tại xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội, tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về Kinh tế - ma túy, Công an huyện Thường Tín phối hợp với Công an xã Hòa Bích phát hiện một đối tượng có dấu hiệu nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện đối tượng này đang có hành vi mua bán 163 tờ tiền USD mệnh giá 100 USD, nghi vấn là tiền giả.

Đấu tranh làm rõ, cơ quan Công an xác định danh tính đối tượng là Ngô Xuân Hiếu (SN 1979, trú tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận). Hiếu khai nhận đang mang bán số tiền nêu trên cho khách với giá 1,7 triệu đồng cho mỗi tờ tiền USD giả.

Công an huyện Thường Tín đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Trung Kiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.