Thanh Hóa

Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn nhận "quà" trong trạng thái… bị thôi miên

Sau 3 lần hoãn, ngày 22-12, TAND tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội "Cưỡng đoạt tài sản" với 6 bị cáo Lê Xuân Hoàng (SN 1978), Nguyễn Quốc Hưng (SN 1979), Lê Trần Sính (SN 1974), Lê Trần Tiến Đạt (SN 1998), Lê Doãn Tài (SN 1985), Phạm Văn Ân (SN 1988), tất cả cùng trú tại tỉnh Thanh Hóa.
Lê Xuân Hoàng (đứng) được xác định là chủ mưu trong vụ án
Lê Xuân Hoàng (đứng) được xác định là chủ mưu trong vụ án

Đây là vụ án tống tiền 25 tỉ đồng gây xôn xao dư luận hồi tháng 5-2020, mà ông Trương Bá Duyên, hiện là Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Nghi Sơn và ông Hồ Đình Tùng (hiện đang là bị can trong 1 vụ án khác) thời điểm đó đều là Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn, là bị hại.

Vụ án này đã được TAND tỉnh Thanh Hóa đưa ra xét xử từ ngày 20-12, đến sáng 22-12 diễn ra phần tranh tụng.

Tại tòa, trong phần xét hỏi ngày 21-12, bị cáo Lê Xuân Hoàng (người được xác định là kẻ chủ mưu) có nhận mình dàn dựng kịch bản rồi bảo Hưng đi quay clip nhưng lại phủ nhận việc mình tống tiền. Hoàng nói kịch bản quay clip để chống tiêu cực, minh chứng là sau khi quay đã gửi USB cho UBND thị xã Nghi Sơn và một lãnh đạo cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thanh Hóa. Sau một thời gian không thấy xử lý nên mới gửi cho 2 phóng viên là Phạm Văn Ân và Lê Doãn Tài.

Lê Xuân Hoàng cũng khẳng định mình không viết 2 bức thư tống tiền có nội dung như cáo trạng truy tố mà có nội dung khác và khẳng định đây là bằng chứng chống tiêu cực. Đồng thời, bị cáo này còn đề nghị cơ quan chức năng làm rõ nguồn gốc 2 bức thư cũng như làm rõ người tung clip ông Tùng nhận tiền (do Hưng quay) lên mạng xã hội.

Cũng tại tòa, bị cáo Sính, bị cáo Đạt cũng thay đổi nhiều lời khai trước đó. Các bị cáo cho rằng bản thân bị ép cung, bị đánh nên mới khai như vậy.

Tuy nhiên, tại tòa đại diện VKSND tỉnh Thanh Hóa đã cho trình chiếu video quá trình hỏi cung Đạt và Sính thể hiện không có việc đánh đập.

Tại tòa, bị hại là ông Trương Bá Duyên, Phó bí thư Thường trực Thị ủy Nghi Sơn (thời điểm bị tống tiền là Phó chủ tịch UBND thị xã) thừa nhận có 3 lần bị cáo Hưng đến phòng làm việc của ông để đặt vấn đề nhờ vả rồi gửi quà, lần 5 triệu đồng, 10 triệu đồng và 1.000 USD.

Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn nhận
Tại phiên tòa, ông Trương Bá Duyên (đứng) hiện là Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Nghi Sơn khai nhận "quà" trong trạng thái bị thôi miên

Những lần đó ông Duyên nói thấy mình như bị thôi miên nên mới nhận. "Cứ mỗi lần Hưng vào thì như bị thôi miên và tôi hoàn toàn không chủ động được. Lần nào tôi cũng để sẵn để trả nhưng sau đó đầu óc không minh mẫn…"- ông Duyên nói trước tòa.

Nhận quà từ bị cáo Hưng các ngày 11-5, 13-5 và 15-5 nhưng đến ngày 19-5, sau khi nhận được thư tống tiền, ông Duyên mới gửi kèm số quà trên cùng với thư tống tiền tới cơ quan công an.

Như đã thông tin trước đó, vào giữa tháng 5-2020, giả mạo là giám đốc một doanh nghiệp ở TP Thanh Hóa, Nguyễn Quốc Hưng (SN 1979; ngụ TP Hà Nội) lấy lý do gặp gỡ, trao đổi công việc để tiếp cận với 2 Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn.

Khi gặp gỡ, Hưng cố tình tặng quà, tiền và lén quay video lại rồi dùng để uy hiếp, tống tiền 2 vị lãnh đạo này, yêu cầu họ phải chi khoản tiền 25 tỉ đồng để "mua" lại sự im lặng. Trong đó, nhóm đối tượng yêu cầu ông Hồ Đình Tùng phải đưa cho chúng 5 tỷ, ông Trương Bá Duyên là 20 tỷ đồng. Đoạn clip còn được tung lên mạng xã hội nhằm bôi nhọ danh dự, hạ thấp uy tín của các lãnh đạo này.

Ngay sau khi có đơn trình báo, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ và bước đầu xác định chủ mưu trong vụ việc này là Lê Xuân Hoàng (SN 1978; ngụ huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Huy Hoàng

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.