Nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng trong năm 2022

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng đã ký ban hành Kế hoạch số 292/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước, Thủ đô trong năm 2022.
Nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng trong năm 2022
Hà Nội sẽ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng trong năm 2022.

Theo kế hoạch, song song tổ chức tuyên truyền hiệu quả về nội dung trên, trong năm 2022, toàn Thành phố sẽ thực hiện đồng bộ các biện pháp thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước rộng khắp trong các tầng lớp Nhân dân trên các lĩnh vực lao động, sản xuất, kinh doanh, học tập, công tác bằng hành động thiết thực gắn với các nhiệm vụ chính trị của năm; tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phấn đấu tăng trưởng cao hơn năm 2021, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư xã hội và nâng cao hiệu quả đầu tư công. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị và xây dựng nông thôn mới gắn với bảo vệ tài nguyên, nâng cao chất lượng môi trường. Phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học, y tế. Bảo đảm an ninh, quốc phòng thường xuyên và giữ vững trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục cải cách hành chính và đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Vận động các tầng lớp Nhân dân tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; chỉnh trang đô thị, đường làng, ngõ xóm, tiếp tục thực hiện có hiệu quả trật tự văn minh đô thị. Biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, “Người tốt, việc tốt” những cá nhân, tập thể tiêu biểu.

Cùng với đó, tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước, của Thủ đô diễn ra trong năm 2022. Cụ thể, các hoạt động chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930/3-2-2022) và chào mừng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch); kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2022); 136 năm Ngày Quốc tế lao động 1/5 và 68 năm Ngày Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7-5-1954/7-5-2022).

Tổ chức kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890/19-5-2022); kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947/27-7-2022); kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945/ 19-8-2022) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945/2-9-2022); kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-1954/10-10-2022); kỷ niệm 50 năm Ngày Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không (18-12-1972/18-12-2022) và 76 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19-12-1946/ 19-12-2022); kỷ niệm năm tròn ngày sinh các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; kỷ niệm các ngày lễ quốc tế…

Mọi hoạt động sự kiện trên đều được căn cứ trên cơ sở tình hình dịch Covid-19 để có phương án tổ chức phù hợp bảo đảm điều kiện an toàn, phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, căn cứ tình hình thực tế, các đơn vị được giao chủ trì tổ chức các hoạt động chủ động đề xuất các phương án triển khai bảo đảm thích ứng linh hoạt trong điều kiện tình hình mới, trong đó, ưu tiên bảo đảm an toàn, phòng, chống dịch lên hàng đầu.

Thông qua các hoạt động trên nhằm tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, truyền thống lịch sử, văn hóa; bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế, góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội…

HP

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.