Indonesia ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên

Quốc gia Đông Nam Á này đã ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 đầu tiên ở trong nước.
tại tỉnh Đông Java, Indonesia - Ảnh: REUTERS
Người dân đang được tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 tại tỉnh Đông Java, Indonesia. (Ảnh: Reuters)

Theo đó, ngày 16-12, Bộ trưởng Y tế Indonesia - Budi Gunadi Sadikin cho biết nước này đã ghi nhận ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron.

Cụ thể, ca bệnh là một nhân viên làm việc tại bệnh viện Wisma Atlet ở Jakarta và không ra nước ngoài trước đó. Bệnh nhân này được phát hiện dương tính với Covid-19 vào tối ngày 15-12.

Tính đến nay, đã có 5 trường hợp nghi nhiễm biến thể Omicron tại nước này. Trong đó có 2 công dân Indonesia mới trở về từ Mỹ và Anh và 3 công dân Trung Quốc đang cách ly tại Manado thuộc tỉnh North Sulawesi.

Nhà chức trách Indonesia đang tiến hành giải trình tự gene của các trường hợp này. Hiện tại ở Đông Nam Á, đã có 4 quốc gia ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron gồm Malaysia, Singapore, Thái Lan và Philippines.

LS

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.