Quận Nam Từ Liêm:

Công tác quân sự, quốc phòng địa phương đạt kết quả cao, góp phần ổn định địa bàn

Dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ - Ban CHQS quận Nam Từ Liêm, sự nỗ lực cố gắng của các tầng lớp Nhân dân và lượng lực vũ trang, nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương năm 2021 đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu đề ra.
Công tác quân sự, quốc phòng địa phương đạt kết quả cao, góp phần ổn định địa bàn

UBND phường Cầu Diễn đã khen thưởng 8 tập thể và 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021.

Tại phường Cầu Diễn, phong trào thi đua quyết thắng đã bám sát nhiệm vụ chính trị, gắn kết với phong trào thi đua yêu nước của địa phương và được triển khai một cách sâu rộng. Do đó LLVT phường đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch trong nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, hội thi, tuyển quân, động viên quân dự bị...

Trong năm đã triển khai và hoàn thành nhiệm vụ huy động hơn 108 lượt cán bộ, chiến sĩ dân quân tham gia làm các nhiệm vụ SSCĐ như Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng; Bảo vệ Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2016; Làm điểm tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho Ban CHQS 9 phường tham quan và rút kinh nghiệm luyện tập.

Trong hơn 2 tháng thực hiện chỉ thị 16 của Chính phủ và chỉ thị 17 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về giãn cách xã hội, UBND phường Cầu Diễn đã huy động khoảng 1.380 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia trực chốt kiểm soát 24/24/7 của Thành phố và của phường; Giúp trạm y tế phường hướng dẫn các trường hợp đi từ vùng dịch về Hà Nội; Động viên 2 đồng chí dân quân tham gia làm nhiệm vụ trong khu vực cách ly trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội; Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021 theo đúng quy trình, đảm bảo công khai, công bằng, dân chủ đúng luật;

Đã triển khai đăng ký NVQS lần đầu cho 89 nam công dân đủ 17 tuổi, đăng ký bổ sung 8 nam công dân đủ 18 tuổi đến hết 27 tuổi; Đăng ký độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ 370 công dân; Điều khám quận 12 công dân, kết quả đạt 5/12 công dân đủ điều kiện nhập ngũ, giao quân 3/3 đạt 100%; Làm tốt chính sách hậu phương quân đội, dân vận với các đối tượng thuộc diện chính sách được thăm hỏi, tặng quà.

UBND phường đã khen thưởng 8 tập thể và 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021.

Tại phường Mỹ Đình 1, đã xây dựng 46 kế hoạch với gần 250 lượt dân quân tham gia trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các ngày lễ, tết và các ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước, trực tại khu cách ly Covid-19, cử lực lượng hỗ trợ tiêm vắc xin theo kế hoạch của Ban CHQS quận và chỉ đạo của Đảng ủy, UBND phường.

Đồng thời, huy động gần 2.000 lượt dân quân tham gia trực chốt tại địa bàn phường, cử 02 đồng chí tham gia phục vụ tại khu cách ly tập trung 3 đợt tại trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội. Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026: Thường xuyên duy trì trực từ 1-2 tiểu đội dân quân cơ động sẵn sàng xử trí các tình huống xảy ra. Công tác tuyển, chọn, gọi công dân nhập ngũ có 97 đồng chí tuổi 17 đăng ký.

Với phương châm “đi từng nhà, rà từng đối tượng” ban đầu đã đạt được kết quả; chất lượng hoạt động của HĐ NVQS ngày càng cao. Trong năm 2021, đơn vị đã cử 03 đồng chí tham gia Hội thi pháp luật về DQTV, kết quả 100% đạt loại Giỏi. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, dân vận với các đối tượng thuộc diện chính sách.

UBND phường đã khen thưởng 13 tập thể và 63 cá nhân có thành tích xuât sắc trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2021.

Lãnh đạo BCHQS quận đã ghi nhận, với tinh thần đoàn kết thống nhất cao của cả hệ thống chính trị, công tác quân sự, quốc phòng địa phương các phường đã đạt được kết quả cao, góp phần vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân, giữ vững ổn định địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động KT-XH...

Đồng thời, lãnh đạo BCHQS quận Nam Từ Liêm cũng chỉ ra những vướng mắc tồn tại, đề nghị BCHQS các phường tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ, như công tác phối hợp giữ vững ANCT - TTATXH, công tác huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, công tác hội thi, hội thao...

Bạch Dương

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.