Xử lý triệt để các vi phạm trong hoạt động kinh doanh quán karaoke

Mặc dù trong nỗ lực dùng mọi biện pháp để phòng, chống dịch thì vẫn còn nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke vẫn lén lút hoạt động, thậm chí tái diễn vi phạm, dẫn đến bị xử lý
cơ sở kinh doanh karaoke có nhiều sai phạm trong phòng chống dịch
Cơ sở kinh doanh karaoke có nhiều sai phạm trong phòng chống dịch

Qua tin báo của người dân, lực lượng chức năng Ban chỉ đạo 197, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, đã kiểm tra đột xuất quán karaoke Monaza số 194 Trần Duy Hưng. Thời điểm kiểm tra, khoảng 70 người có mặt trong quán, trong đó có 2 người quốc tịch Hàn Quốc. Đây không phải lần đầu tiên quán karaoke này không chấp hành yêu cầu dừng kinh doanh để phòng, chống dịch bệnh.

UBND phường Trung Hòa báo cáo UBND quận Cầu Giấy xem xét củng cố hồ sơ để xử lý vi phạm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, với mức xử lý nặng nhất.

Lãnh đạo quận Cầu Giấy cũng cho biết, để xử lý quán karaoke Monaza, có địa chỉ tại 194 Trần Duy Hưng, lực lượng chức năng của quận Cầu Giấy đã phải căng 2 lều bạt trước quán này, kiên quyết xử lý từ 12 giờ đêm đến 7 giờ sáng.

Theo ông Bùi Tuấn Anh, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, hiện trên địa bàn quận tập trung nhiều quán karaoke, dù lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra nhắc nhở nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19 từ các quán karaoke "chui", nhà hàng ăn uống quá giờ, tập trung ngoài trời quá 30 người, như tại Cầu Giấy, dù đã xử lý kịp thời nhưng vẫn gây bức xúc trong dư luận.

Mặc dù, CA phường đã mời chủ cơ sở cam kết chấp hành đúng hoạt động theo quy định, tuyệt đối không kinh doanh karaoke, chỉ được phép kinh doanh nhà hàng, đảm bảo khoảng cách an toàn "5K" và bố trí giám sát hoạt động nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm.

Từ năm 2016 đến nay, quận Cầu Giấy dù đã cố gắng giảm bớt số lượng quán karaoke từ 74 xuống còn 60 quán. Nhưng nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng trên là do điều kiện cấp phép kinh doanh karaoke quá dễ. Các chế tài xử phạt vi phạm vẫn chưa đủ sức răn đe các nhà hàng kinh doanh karaoke.

Hiện tình trạng các quán karaoke xin mở bán đồ ăn cũng rất phức tạp, do không có camera ghi hình để có cơ sở xử lý vi phạm. Bên cạnh đó, giờ hoạt động của các quán karaoke rất phức tạp (từ 12 giờ đêm đến sáng) là một nguyên nhân khiến hoạt động này phát sinh nhiều nguy cơ tiềm ẩn về ANTT.

Ngày 1-12, CA TP Biên Hoà cho biết, đang lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với các chủ cơ sở karaoke về hành vi không thực hiện quyết định phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng lập biên bản xử lý đối với số khách tại các quán karaoke do vi phạm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Trước đó, CA TP Biên Hòa tiến hành kiểm tra tại địa bàn khu phố 3, phường Long Bình Tân, tổ công tác phát hiện 2 cơ sở kinh doanh Karaoke “KingDom” và “H.T.3.M” đang phục vụ cho lần lượt 23 và 32 khách hát tại 9 phòng thuộc các cơ sở trên.

Tại địa bàn khu phố 1, phường Thống Nhất, lực lượng CA phát hiện cơ sở Karaoke “Ấn Tượng” do V.T.T làm chủ có 4 khách đang hát cùng 6 nhân viên nữ tại 2 phòng Vip của quán. Tiếp tục kiểm tra tại địa bàn phường Tam Hiệp, lực lượng CA phát hiện cơ sở kinh doanh karaoke “Thùy Dương” do T.Q.H làm chủ cũng có nhiều khách đang ca hát tại đây.

Đáng chú ý, tại thời điểm kiểm tra, hầu hết khách hát và nhân viên đều vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh và sử dụng thức uống có cồn do phía cơ sở kinh doanh cung cấp.

Theo CA TP Biên Hòa, hiện tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, mỗi người dân và đặc biệt các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ chưa được phép hoạt động phải nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Và nếu trong quá trình hoạt động kinh doanh nhưng không đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, để dịch lây lan, thì chủ quán phải chịu xử pahtj về vi phạm hành chính, cụ thể: Ngày 15-11-2021, UBND huyện Nghi Xuân, tỉnh hà Tĩnh ra Quyết định số 4598/QĐ-XPVPHC về xử phạt vi phạm hành chính đối với ông H.V.T, SN 1963 - chủ quán karaoke An Hồng, ở thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, trong lĩnh vực y tế; văn hóa và quảng cáo; an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình.

Trước đó, khoảng 1g30 ngày 3-11-2021, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hoạt động tại cơ sở kinh doanh karaoke An Hồng do ông H.V.T làm chủ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở vi phạm một số quy định như: không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke ngoài thời gian quy định từ 8 giờ đến 24 giờ hàng ngày; để người khác lợi dụng sử dụng chất ma túy trong khu vực mình quản lý.

Theo quyết định, ông Hà Văn Toản bị xử phạt hành chính với tổng tiền phạt là 27,5 triệu đồng. Trong đó, phạt tiền 7,5 triệu đồng đối với hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; Phạt tiền 12,5 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh dịch vụ karaoke ngoài thời gian từ 8 giờ đến 24 giờ mỗi ngày; phạt tiền 7,5 triệu đồng đối với hành vi để người khác lợi dụng sử dụng chất ma túy trong khu vực mình quản lý.

Ngoài ra, cơ sở này phải nộp lại số tiền kinh doanh ngoài thời gian cho phép là 1,8 triệu đồng.

Dương Huy

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.