Phú Thọ

Ngày 14-12: Mở lại phiên toà xét xử vụ vi phạm lao động làm 4 người tử vong

Dự kiến, ngày 14-12, HĐXX của TAND TP Việt Trì mở lại phiên toà xét xử bị cáo Lê Quang Hưng về hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi công cộng, làm 4 người chết...
Ngày 14-12: Mở lại phiên toà xét xử vụ vi phạm lao động làm 4 người tử vong
Bị cáo tại phiên toà sơ thẩm bị hoãn

Trước đó, ngày 25-11, TAND TP Việt Trì mở phiên toà, nhưng do có nhiều bị hại, nhân chứng và người có quyền và nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt nên HĐXX đã quyết định hoãn xử.

Các cơ quan tố tụng làm rõ, Lê Quang Hưng,SN 1980, trú tại TP Việt Trì, Phú Thọ là người làm nghề lao động tự do. Vì muốn có công ăn việc làm, thông qua anh Tạ Tiến Tùng giới thiệu nên Hưng đến làm việc, trao đổi thỏa thuận với ông Nguyễn Ngọc Thảo, Phó giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp, hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ, làm công việc dọn dẹp vệ sinh, gia cố tường rào của Trung tâm để lấy tiền công.

Sau khi thỏa thuận, từ ngày 20-8-2020 đến sáng 1-9-2020, Hưng đã thuê anh Hoàng Văn Hoa đến dọn dẹp vệ sinh và gia cố tường rào, bạt taluy theo phướng thẳng đứng rồi đào hố móng tại Trung tâm với giá tiền công là 5 triệu đồng.

Hưng còn thuê anh Trần Đạt Khanh buộc sắt hố móng với giá tiền công là 2.500 đồng/kg sắt. Anh Khanh gọi thêm 11 người lao động khác để làm cùng.

Hơn 9g ngày 1-9-2020, khi mọi người đang buộc sắt dưới hố móng thì bị sạt lở đất trên taluy làm anh Nguyễn Kim Đồng, chị Hà Thị Huyền Minh, chị Nguyễn Thị Loan, anh Nguyễn Văn Hải bị vùi lấp dẫn đến tử vong.

Cơ quan tố tụng kết luận, trước khi nhận công việc tại Trung tâm, Hưng đã không đánh giá được yếu tố nguy hiểm tại nơi làm việc, không có giải pháp phòng chống tác động của các yếu tố nguy hiểm nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động khi dọn dẹp vệ sinh cào gạt đất trên Taluy thành phương thẳng đứng và buộc sắt dưới hố móng.

Mặt khác, hành vi sử dụng lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động cùng với việc thi công đào hố móng không tuân thủ theo các yêu cầu về kỹ thuật làm 4 người tử vong.

Quá trình điều tra ban đầu, Hưng có lời khai phù hợp với lời khai của người chứng kiến, người có liên quan và tài liệu, chứng cứ mà CQĐT đã thu thập được.

Nhưng sau, Lê Quang Hưng thay đổi lời khai và cho rằng, không quen biết, gặp gỡ, trao đổi với ông Thảo, không ký hợp đồng thuê khoán số 05 ngày 19-8-2020.

Vụ tai nạn lao động xảy ra, trưa 1-9-2020, anh Bùi Đức Dũng, Tạ Tiến Tùng gọi điện cho Hưng đến Trung tâm để ký hợp thức hợp đồng thuê khoán với mục đích để không ảnh hưởng đến Trung tâm.

Hưng đến Phòng kế toán của Trung tâm gặp bà Nguyễn Thị Thu Hà, anh Bùi Long An, anh Tạ Tiến Tùng có mặt ở đó. Chị Hà có nhờ vả, hứa hẹn giúp đỡ nên Hưng nể nang ký vào hợp đồng thuê khoán.

Chị Hà là người trực tiếp ký vào hợp đồng, sau khi ký Hưng dùng điện thoại chụp ảnh lại hợp đồng này. Ngoài ra, Lê Quang Hưng còn khai, anh Bùi Long An và Đinh Tiến Hoàng chính là người hướng dẫn kỹ thuật cho anh: Hoàng Văn Hoa, Trần Đạt Khanh, Hà Đức Quang dọn dẹp vệ sinh, cào gạt đất trên taluy thành phương thẳng đứng và đào hố móng sát chân ta luy, gia công và buộc sắt dưới hố móng để xây dựng tường rào.

Dọn dẹp vệ sinh xong, anh An có nhờ Hưng thuê hộ thợ buộc sắt. Hưng đồng ý và gọi điện cho anh Khanh đến Trung tâm trao đổi thỏa thuận công việc.

Nhật Nam

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.