Hơn 4.800 sáng kiến phát triển doanh nghiệp

Theo thông tin từ Đoàn Khối Doanh nghiệp TƯ, trong giai đoạn 2020 - 2021, tuổi trẻ toàn Khối đã có 4.822 sáng kiến, ý tưởng sáng tạo, sáng kiến kỹ thuật được áp dụng trong sản xuất kinh doanh làm lợi cho doanh nghiệp (DN) hàng trăm tỉ đồng.
Hơn 4.800 sáng kiến phát triển doanh nghiệp
Trao giải thưởng cho các sáng kiến xuất sắc tiêu biểu

Trước đó, tuổi trẻ Đoàn Khối Doanh nghiệp TƯ đăng ký thi đua thực hiện 5.326 công trình thanh niên, giai đoạn 2020-2021.

Kết quả thực hiện đã có 4.822 sáng kiến, ý tưởng sáng tạo của đoàn viên thanh niên, lao động trẻ; sáng kiến kỹ thuật được áp dụng trong sản xuất kinh doanh, mang lại lợi nhuận hàng trăm tỉ đồng cho DN.

Tiêu biểu 4 công trình của Đoàn thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam được giải thưởng “Đổi mới, sáng tạo phát triển doanh nghiệp” lần thứ 2, năm 2021.

Cụ thể, công trình “Thiết bị bay xử lý diều, bạt vướng vào đường dây truyền tải điện (rồng lửa 2)” của Đoàn Thanh niên Cty Truyền tải điện 2 (Tcty Truyền tải điện Quốc gia) là công trình xuất sắc tiêu biểu.

3 công trình, đề tài sáng tạo tiêu biểu đều thuộc về Đoàn Thanh niên Cty Nhiệt điện Thái Bình gồm: Giám sát thời gian vận hành các động cơ tại khu vực nhiên liệu; Giải pháp ngăn chặn, phân tách than – nước trong hố đọng Jetty1-Jetty6 và hố đọng TT7 tại cầu cảng bốc dỡ than, đảm bảo an toàn thiết bị, đảm bảo cảnh quan và an toàn vệ sinh môi trường; Giải pháp chống xâm nhập ẩm ngược cho hệ thống máy nén khí.

Từ phong trào thi đua đạt thành tích, ngày 7-12 vừa qua, Đoàn Khối Doanh nghiệp TƯ tổ chức lễ phát động thi đua thực hiện 4.000 công trình thanh niên các cấp.

Phấn đấu đạt 2 công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc; 180 công trình thanh niên cấp khối; 1.500 công trình thanh niên tương đương cấp huyện; 2.318 công trình thanh niên cấp Đoàn cơ sở.

Các công trình thanh niên được phát động là “cú hích” khơi dậy và phát huy tiềm năng sáng tạo, tinh thần xung kích của đoàn viên, thanh niên trong thi đua lao động, học tập nâng cao trình độ.

Hướng tới chào mừng Đại hội Đoàn Khối Doanh nghiệp TƯ lần thứ IV, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Theo Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Trần Quang Hưng, môi trường doanh nghiệp là một trong những mảnh đất màu mỡ nhất cho đổi mới sáng tạo, bởi chính khách hàng, người dùng, và bản thân các bộ phận vận hành trong DN sẽ liên tục đưa ra những bài toán sát thực tế và phản hồi cho các ý tưởng, sản phẩm sáng tạo hoàn thiện hơn nữa. Nếu đổi mới sáng tạo trong DN (cũng như các tổ chức) tăng cường độ mở để những thành viên có liên quan tới DN cũng có thể đóng góp cho những bài toán của họ theo những cách tiếp cận mới mẻ hơn nữa thì giới hạn của sáng tạo sẽ được mở rộng thêm rất nhiều dư địa (open Innovation). Thử thách công nghệ tài chính Fintech Challenge của Ngân hàng Nhà nước chính là một ví dụ.

Mộc Miên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.