Bắt "nữ quái" vận chuyển thuê 10 bánh heroin

Trong lúc vận chuyển 10 bánh heroin cho một đối tượng đang ở Lào để lấy 50 triệu đồng tiền công, Nguyễn Thị Vân cùng đồng bọn đã bị bắt.
Nguyễn Thị Vân bị bắt giữ cùng tang vật 10 bánh heroin
Nguyễn Thị Vân bị bắt giữ cùng tang vật 10 bánh heroin

Chiều 7-12, thông tin với Thanh Niên, Thiếu tá Nguyễn Khắc Hào, Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh), cho biết đơn vị này phối hợp các với lực lượng phòng chống tội phạm về ma túy vừa bắt quả tang 2 nghi phạm vận chuyển trái phép 10 bánh heroin từ khu vực biên giới về xuôi tiêu thụ.

Trước đó, khoảng 22g ngày 6-12, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh, Cục Hải quan Hà Tĩnh, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) và Công an huyện Hương Sơn phát hiện 2 nghi phạm đi xe máy lưu thông trên QL 8A, đoạn qua thôn Kim Cương 1 (xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), có biểu hiện vận chuyển trái phép chất ma túy nên thiết lập vòng vây ngăn chặn.

Hai nghi phạm lập tức bị bắt giữ. Danh tính các nghi phạm được xác định là Nguyễn Thị Vân (34 tuổi, ngụ tại xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) và Trần Văn Hải (28 tuổi, ngụ tại xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh).

Tại hiện trường, lực lượng đánh án thu giữ 10 bánh heroin có tổng trọng lượng khoảng 3,5kg.

Theo báo Dân trí, qua đấu tranh ban đầu, Nguyễn Thị Vân khai nhận đã vận chuyển thuê số ma túy nói trên cho một người quen biết trước đây (hiện đang ở Lào) từ xã Sơn Kim 1 về thị trấn Tây Sơn với tiền công 50 triệu đồng.

Riêng Trần Văn Hải, các cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ vai trò, hành vi vi phạm.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng trước pháp luật.

T.Quang (t/h)

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.