Cận cảnh xe điện tự hành lần đầu chạy trong khu dân cư

Khu đô thị Ecopark (huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) đã tiến hành thử nghiệm hệ thống xe điện tự hành không người lái phục vụ miễn phí người dân di chuyển tại khuôn viên khu dân cư.
Cận cảnh xe điện tự hành lần đầu chạy trong khu dân cư
Vừa qua, Ecopark đã chính thức triển khai thí điểm vận hành trải nghiệm miễn phí xe điện tự hành dành cho mọi người trong nội khu giai đoạn 1.
Cận cảnh xe điện tự hành lần đầu chạy trong khu dân cư
Loại xe được sử dụng là xe điện tự hành "Made in Việt Nam" được thiết kế và phát triển bởi các kỹ sư của Phenikaa.
Cận cảnh xe điện tự hành lần đầu chạy trong khu dân cư

Đây là một trong số ít các mẫu xe tự hành trên thế giới sở hữu các tính năng tự hành cấp độ 4 trên thang đo 5 cấp độ do Hiệp hội Kỹ sư Xe hơi (SAE) xây dựng.

Cận cảnh xe điện tự hành lần đầu chạy trong khu dân cư
Trước đó, mẫu xe này đã được chạy thử nghiệm thành công và giới thiệu tới công chúng.
Cận cảnh xe điện tự hành lần đầu chạy trong khu dân cư
Hiện nay, chiếc xe này đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm và kiểm tra đường chạy trong nội khu đô thị Ecopark dưới sự giám sát của các kỹ sư.
Cận cảnh xe điện tự hành lần đầu chạy trong khu dân cư
Xe tự hành thông minh Phenikaa có hệ thống chuyển làn tự động, hệ thống nhận diện biển báo và người đi bộ, hệ thống định vị chính xác cao trong không gian sử dụng bản đồ 3D, chức năng phân tích quỹ đạo di chuyển của các xe xung quanh, chức năng tự động xây dựng và thay đổi đường đi tùy theo vị trí của vật cản và các xe di chuyển xung quanh.
Cận cảnh xe điện tự hành lần đầu chạy trong khu dân cư
Trên xe, ngoài việc chạy theo lộ trình có sẵn, người đi cũng có thể tự lựa chọn điểm đến trên một chiếc máy tính bảng đặt sẵn trên xe. Đây là tính năng đã được giới thiệu tại buổi hội thảo quốc tế “Công nghệ tự hành và Giao thông thông minh”.
Cận cảnh xe điện tự hành lần đầu chạy trong khu dân cư
Bạn Nguyễn Ngọc Ánh (cư dân) cho biết: "Tôi cảm thấy rất hồi hộp và háo hức khi được trải nghiệm chiếc xe tự hành này. Xe chạy êm và tự động phát hiện chướng ngại vật để dừng lại. Xe cũng chạy với tốc độ chậm đủ để trải nghiệm, ngắm cảnh, rất an toàn. Tôi cảm thấy tự hào và bất ngờ khi đây là một sản phẩm của Việt Nam chế tạo".
Cận cảnh xe điện tự hành lần đầu chạy trong khu dân cư
Để chạy trong môi trường phức tạp, xe sử dụng công nghệ cảm biến Lidar xây dựng bản đồ 3D chi tiết giúp xe phân tích và đánh giá trước mọi rủi ro
Cận cảnh xe điện tự hành lần đầu chạy trong khu dân cư
Công nghệ Ai Camera và Radar giúp xe nhận biết làn đường đồng thời lập hành trình chuyển làn phù hợp
Cận cảnh xe điện tự hành lần đầu chạy trong khu dân cư
Các điểm đón trả khách được bố trí trên cung đường và xe sẽ tự dừng trong một khoảng thời gian nhất định theo lập trình sẵn có.
Cận cảnh xe điện tự hành lần đầu chạy trong khu dân cư
Công nghệ cảm biến kết hợp cùng trí thông mình nhân tạo giúp xe tự vận hành an toàn trong những tình huống phức tạp.
Cận cảnh xe điện tự hành lần đầu chạy trong khu dân cư

Hiện nay, trên thế giới, đã có rất nhiều tập đoàn sản xuất xe hơi và công nghệ tham gia vào cuộc chạy đua phát triển xe tự hành, trong đó có những tên tuổi nổi bật như Tesla, Honda, Google…Tuy nhiên, tất cả các mẫu xe tự hành cấp độ 4 cho đến hiện tại vẫn mới chỉsử dụng thí điểm với số lượng giới hạn, tại một số khu vực nhất định, chứ chưa thể chạy trong thực tế.

Cận cảnh xe điện tự hành lần đầu chạy trong khu dân cư
Đại diện Ban quản lý KĐT Ecopark cho biết, để đảm bảo việc vận hành hế thống xe điện một cách an toàn nhất, hệ thống xe điện tự hành trước khi được đưa vào triển khai chính thức sẽ tham gia vận hành thử nghiệm trong môi trường thực tế trong vòng 2 tuần với hành trình 2 chiều từ Văn Phòng Kinh Doanh đến Công Viên Mùa Thu và ngược lại.

Khánh Huy

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.