Cuba triển khai tiêm chủng diện rộng liều tăng cường vắc-xin Covid-19

Nhằm sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường cũng như ứng phó với sự xuất hiện của biến thể mới Omicron, Cuba bắt đầu triển khai tiêm văc-xin Covid-19 liều tăng cường trên diện rộng.
Trẻ em đang được tiêm vắc-xin Soberana-02 tại Cuba. (Ảnh: AP)
Trẻ em đang được tiêm vắc-xin Soberana-02 tại Cuba. (Ảnh: AP)

Ngày 5-12 (giờ địa phương), Bộ Y tế Cuba thông báo bắt đầu tiêm liều tăng cường cho người dân tại 4 quận của thủ đô La Habana, sau khi hoàn thành tiêm ngừa Covid-19 cho 83% dân số.

Cụ thể, những người nhiễm Covid-19 đã khỏi bệnh và những người đã hoàn thành tiêm chủng vắc-xin với bất kỳ loại vắc-xin nào trước đó 6 tháng sẽ được tiêm thêm 1 liều vắc-xin Abdala để tăng khả năng bảo vệ trước đại dịch.

Trước đó, hôm 7-11, Cuba cũng đã triển khai tiêm liều tăng cường cho các nhận viên tuyến đầu và nhóm dễ bị tổn thương bởi đại dịch.

Hiện, Cuba là quốc gia có tỷ lệ dân số được tiêm ngừa Covid-19 cao nhất khu vực Mỹ Latinh. Đây cũng là quốc gia Mỹ Latinh duy nhất tự sản xuất vắc-xin ngừa Covid-19, bao gồm Abdala, Soberana 02 và Soberana Plus, cùng 2 ứng viên vaccine khác đang được thử nghiệm lâm sàng.

CK

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.