40.000 học sinh lớp 12 trên toàn thành phố Hà Nội đến trường học trực tiếp

Sáng 6-12, khoảng 40.000 học sinh của gần 270 trường THPT, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn Hà Nội chính thức đến trường.
40.000 học sinh lớp 12 trên toàn thành phố Hà Nội đến trường học trực tiếp
Sáng nay, khoảng 40.000 học sinh lớp 12 trên địa bàn thành phố Hà Nội trở lại trường. Ảnh: TTXVN

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, số ca F0 tăng đột biến so thời gian trước, trong đó có nhiều ca trong cộng đồng, tiềm ẩn nguy cơ không an toàn, Sở đã quyết định điều chỉnh việc tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh các trường THPT, trung tâm Giáo dịch nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên các địa bàn các quận, huyện, thị xã từ ngày 6-12.

Theo đó, học sinh khối lớp 12 các trường THPT, các trung tâm Giáo dịch nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên của 30 quận, huyện, thị xã có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2 được đi học trực tiếp từ ngày 6-12, theo phương án: 50% số lớp 12 học trực tiếp thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu, các ngày còn lại học trực tuyến. 50% số lớp 12 học trực tiếp thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy, các ngày còn lại học trực tuyến.

Học sinh các cấp tiểu học, cấp trung học cơ sở và khối lớp 10, lớp 11 trung học phổ thông, các trung tâm Giáo dịch nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tiếp tục học trực tuyến. Trẻ mầm non nghỉ tại nhà. Riêng với học sinh lớp 9 của 18 huyện, thị xã tiếp tục triển khai học trực tiếp theo kế hoạch.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nhấn mạnh năm học này, học sinh lớp 12 vẫn được tổ chức thi tốt nghiệp THPT chung trên toàn quốc. Nếu học sinh lớp 12 Hà Nội không được đến trường thì nhiều khả năng sẽ bị ảnh hưởng đến kết quả của kỳ thi.

Theo ông Trần Thế Cương, việc điều chỉnh cho học sinh lớp 12 của 30 quận, huyện, thị xã đi học trở lại từ 6-12 theo phương án 50% trực tiếp, 50% trực tuyến, chỉ học 1 buổi/ngày, thực hiện "1 cung đường 2 điểm đến" sẽ bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên trong thời điểm dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và vẫn bảo đảm củng cố kiến thức cho học sinh lớp 12 trước thời điểm quan trọng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Để đưa học sinh đi học trở lại vào ngày 6-12, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã bố trí các đoàn kiểm tra các trường THPT trên địa bàn thành phố. Hiện, các trường đều bảo đảm các điều kiện phòng, chống dịch cho học sinh và giáo viên.

Bà Trần Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú, quận Hoàn Kiếm cho biết trường đã xây dựng các phương án sẵn sàng để đón học sinh. Trước khi có phương án mới, chỉ cho 50% học sinh khối 12 đi học. Trước đó, Hà Nội đã có tập huấn, ban hành các văn bản về quy trình phòng dịch trước, trong và sau khi học sinh tới trường nên nhà trường sẽ thực hiện nghiêm quy trình đó để đảm bảo an toàn cho học sinh cũng như chủ động trong mọi tình huống.

Bà Nguyễn Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường THPT Kim Liên, quận Đống Đa, cho biết, đến trưa 5-12, nhà trường đã hoàn tất các bước chuẩn bị cuối cùng để đón học sinh lớp 12 đi học trở lại như lau dọn toàn bộ bàn ghế, dụng cụ học tập, dựng các barie để đảm bảo học sinh giữ khoảng cách đúng quy định,…Các giáo viên, nhân viên của trường cũng đã được tập duyệt kế hoạch đón học sinh đảm bảo. Tất cả học sinh đi học đều được đo nhiệt độ, di chuyển giãn cách lên lớp học.

Tại quận Hà Đông, có 1/10 trường THPT xin lùi thời gian mở cửa trở lại và đã được quận cho phép. Đó là trường THPT Ban Mai. Quận Ba Đình cả 8/8 trường THPT đều có lịch cho học sinh trở lại trường từ ngày 6-12.

Tại quận Thanh Xuân, các trường trên địa bàn đều đáp ứng đủ điều kiện cho học sinh đi học. Tuy nhiên, hôm nay chỉ có 6/14 trường mở cửa. Trong đó, Trường Chuyên Khoa học Tự nhiên đã xin lùi lịch học đến ngày 20-12 do đặc thù có học sinh ở nhiều địa phương khác nhau, việc các em trở lại trường cần có thời gian chuẩn bị. Bên cạnh đó, Trường THPT Nhân Chính và Trường THPT Trần Hưng Đạo cũng xin lùi thời gian học trực tiếp nhằm chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất để đón học sinh.

Quận Cầu Giấy có tất cả 17 trường THPT. Các trường ngoài công lập xin lùi thời gian hoạt động để chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện đảm bảo đón học sinh trở lại trường cũng như ổn định tâm lý phụ huynh.

An Nhiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.