Thanh niên trộm tài sản rồi đến CQCA đầu thú

Ngày 5-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thắng, SN 2001, trú tại xã Yên Trung, huyện Thạch Thất, Hà Nội về hành vi trộm cắp tài sản.
Thanh niên trộm tài sản rồi đến CQCA đầu thú
Đối tượng Nguyễn Văn Thắng

Theo tài liệu điều tra, do thiếu tiền tiêu xài nên Thắng đã lên kế hoạch trộm cắp tài sản, “con mồi” mà Thắng nhắm đến là nhà anh họ tên Nguyễn Mạnh H cùng ở huyện Thạch Thất.

Nghĩ là làm, ngày 26-10-2021, Thắng đến nhà anh H lợi dụng lúc cả nhà anh họ đi vắng, Thắng lấy trộm 01 điện thoại Nokia 105; 01 chiếc ví bên trong có giấy tờ xe máy; 01 xe Honda Winner.

Sau khi lấy được số tài sản trên, Thắng đến cửa hàng cầm đồ ở phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội cắm chiếc xe được 18 triệu đồng. Khoảng 22g00 cùng ngày, Thắng mang điện thoại di động Nokia 105 về nhà cất giữ. Số tiền trộm cắp và cầm cố chiếc xe Thắng dùng để chi tiêu cá nhân.

Ngày 01-11-2021, nhận thấy hành vi trộm cắp tài sản của mình là vi phạm pháp luật nên Thắng đã đến Công an huyện Thạch Thất đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Căn cứ vào tài liệu điều tra Công an huyện Thạch Thất đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thắng.

Vụ việc đang được CQCA tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Quý Khánh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.