Bị phát hiện sàm sỡ bé gái, mang dao chém 5 người bị thương

Chiều 4-12, Công an huyện U Minh (Cà Mau) cho biết, đang điều tra làm rõ vụ 5 người trong gia đình bị một đối tượng chém gây thương tích.
3200-tyi-xuyng
Bị phát hiện sàm sỡ bé gái, Nguyễn Văn Phương lấy dao chém 5 người bị thương. Ảnh minh hoạ

Liên quan đến vụ việc, báo CAND đưa tin, vào lúc 19g30 ngày 3-12, Nguyễn Văn Phương (SN 1970, ngụ xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, Cà Mau) đến nhà bà L.T.Ch. (SN 1964, ngụ cùng ấp) chơi. Sau đó, Phương lẻn vào phòng ngủ có hành vi sàm sỡ cháu L.B.L. (SN 2013, cháu nội bà Ch.).

Khi nghe tiếng kêu cứu của cháu L., bà Ch. và L.T.T. (SN 1995, con bà Ch.) chạy vào thì xảy ra cự cãi với Phương. Phương chạy ra sau nhà lấy cây dao phát cỏ dài khoảng 1m chém loạn xạ, gây thương tích 5 người trong gia đình bà Ch., phải đi bệnh viện cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an huyện U Minh có mặt truy bắt đối tượng và thu hung khí gây án. Đến 2g sáng 4-12, Công an huyện U Minh đã bắt được Phương khi đang lẩn trốn cách hiện trường 4km.

Tại cơ quan chức năng, Phương có biểu hiện không bình thường. Gia đình nghi can đã cung cấp cho cơ quan điều tra một số giấy tờ thể hiện năm 2012, Phương từng điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau với chẩn đoán tâm thần phân liệt, loạn tâm thần cấp, báo Zing cho biết.

HP

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.