Hải Phòng: Y tá bệnh viện bị bắt vì tàng trữ ma tuý

Nguyễn Hải Mạnh - nhân viên bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng) vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ vì hành vi tàng trữ ma tuý.
Ma túy (Hình minh họa)
(Hình minh họa)

Theo thông tin ban đầu, vào 12g15 ngày 1-12, tại nhà nghỉ Hoàng Anh (phường Đông Hải 1, quận Hải An, Hải Phòng), Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Hải An kết hợp cùng lực lượng trinh sát Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống tội phạm ma túy số 1 bắt quả tang Nguyễn Hải Mạnh (Sinh năm 1993, trú tại thôn Tiên Hội, xã An Tiến, huyện An Lão, Hải Phòng) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều gói ma túy tổng hợp.

Nguyễn Hải Mạnh là y tá khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thuộc Bệnh viện Việt-Tiệp (Hải Phòng).

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Trong ngày 3-12, Lãnh đạo Sở Y tế cũng đã yêu cầu Giám đốc bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp báo cáo về trường hợp của Nguyễn Mạnh Hải.

Ngọc Dũng

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.