Mỹ: Thêm 5 ca nhiễm biến thể Omicron được phát hiện tại bang New York

Diễn biến dịch Covid-19 đang trở nên phức tạp hơn khi mà số ca nhiễm biến thể mới Omicron đang tăng lên và mới đây là những ghi nhận tại bang New York.
Mỹ ghi nhận thêm các ca nhiễm biến thể Omicron. (Ảnh: AP)
Mỹ ghi nhận thêm các ca nhiễm biến thể Omicron. (Ảnh: Getty)

Ngày 2-12 (giờ địa phương), Thống đốc bang New York - Kathy Hochul cho biết đã ghi nhận 5 ca nhiễm biến thể Omicron tại bang này. Qua đó nâng tổng số ca nhiễm biến thể này ở Mỹ lên con số 8.

Tuy nhiên, bà Hochul cũng khẳng định rằng bang New York đã sẵn sàng các biện pháp để đối phó với biến thể mới Omicron này: “Chúng tôi biết biến thể này sẽ xuất hiện và chúng tôi có các công cụ để ngăn chặn sự lây lan".

Trước đó, Mỹ ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên tại bang California, người này trở về từ Nam Phi, đã được tiêm chủng đầy đủ và có triệu chứng nhẹ.

Tiếp theo đó lần lượt các bang Colorado và Minnesota cũng ghi nhận các ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron.

Tính đến nay, Mỹ đã ghi nhận tổng cộng 49.716.825 ca nhiễm Covid-19, trong đó đã có 806.390 ca tử vong vì dịch bệnh, đứng đầu thế giới.

Mỹ ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên Mỹ ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên
Nhật Bản ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên Nhật Bản ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên
Australia ghi nhận các ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên Australia ghi nhận các ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên
Thêm hàng loạt các quốc gia châu Âu ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron Thêm hàng loạt các quốc gia châu Âu ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron

LS

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.