HLV trưởng của Man Utd bất ngờ từ chức sau trận thắng

Ngay sau khi dẫn dắt Quỷ đỏ đánh bại Arsenal, HLV Michael Carrick đã đăng đàn tuyên bố, ông sẽ chia tay Quỷ đỏ.
HLV trưởng của Man Utd bất ngờ từ chức sau trận thắng
M.Carrick chính thức rời khỏi vị trí HLV trưởng của Man Utd

Thông tin trên được Carrick đích thân thông báo tới NHM, chỉ ít phút sau khi HLV trẻ này cùng Quỷ đỏ đánh bại kình địch Arsenal trên sân Old Trafford. Đây là thông tin gây bất ngờ bởi trước đó nhà cầm quân trẻ người Anh được M.U chọn làm trợ lí cho HLV tạm quyền Ralf Rangnick.

Michael Carrick chia sẻ: "Khoảng thời gian gắn bó với CLB tuyệt vời này sẽ luôn được coi là những năm đẹp nhất trong sự nghiệp của tôi. Khi ký hợp đồng với Man Utd lần đầu tiên cách đây hơn 15 năm, tôi chưa bao giờ, dù là trong những giấc mơ hoang đường nhất, dám tưởng tượng rằng mình có thể giành được nhiều danh hiệu đến vậy. Chắc chắn, tôi sẽ không bao giờ quên những kỷ niệm tuyệt vời nơi đây, cả với tư cách cầu thủ và thành viên ban huấn luyện của đội bóng. Tôi đã cân nhắc rất, rất lâu và quyết định rằng, đây là thời điểm thích hợp nhất để rời khỏi mái nhà này. Được làm việc nơi đây, với những con người tuyệt vời này là một đặc ân, và tôi muốn dành lời cảm ơn tới tất cả, từ cầu thủ, BHL, tới các nhân viên hậu trường. Tôi sẽ mãi mãi là một cổ động viên trung thành của Quỷ đỏ, và chúc tân HLV những lời chúc tốt đẹp nhất".

Kể từ khi HLV Ole Solsa bị sa thải, Carrick đã làm rất tốt vai trò "người đóng thế" của mình. Dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền mới 40 tuổi này, Quỷ đỏ bất bại 3 trận (thắng 2, hoà 1) trước Villarreal, Chelsea và Arsenal. Đáng chú ý, Carrick đã góp công giúp M.U sớm giành vé knock-out Champions League sau trận thắng Villarreal.

KH

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.