Bi kịch từ mâu thuẫn vợ chồng

Do mâu thuẫn tình cảm vợ chồng, trong cơn tức giận Nguyễn Quý Long đã sát hại vợ và uống thuốc trừ sâu tự tử nhưng được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu kịp thời.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày 2-12, Công an huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can Nguyễn Quý Long (SN 1998, trú tại xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn) về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn tình cảm giữa hai vợ chồng, Long đã dùng dao sát hại vợ là chị Trần Thị T (SN 2000). Gây án xong, Long đã uống thuốc trừ sâu tự tử nhưng không chết và đến nhà ông Nguyễn Quý S, là ông nội của Long nằm ra cửa.

Khoảng 12g ngày 28-11, người dân xung quanh phát hiện Long đang đau đớn quằn quại tại cửa nhà ông S nên đã hô hoán mọi người đưa đi cấp cứu. Biết chuyện chẳng lành xảy ra, người thân đã đến nhà Long và phát hiện chị T tử vong tại phòng ngủ với nhiều vết thương trên cổ và tay.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Kim Lũ và Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Sóc Sơn đã nhanh chóng tiến hành bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ án.

Sau khi được các bác sỹ cấp cứu và sức khỏe đã bình phục, làm việc được với cơ quan Công an, Long khai nhận do mâu thuẫn vợ chồng, trong cơn tức giận đã sát hại vợ và uống thuốc trừ sâu tự tử.

TQ

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.