Bắt 4 đối tượng dàn cảnh tai nạn giao thông để giết người

Do có mâu thuẫn từ trước, nhóm 4 đối tượng chuẩn bị dao tự chế, súng, xe máy, ôtô để đón đường nạn nhân, dàn cảnh vụ tai nạn giao thông với xe máy để giết người.
Các đối tượng dùng chiếc ôtô này để dàn cảnh tai nạn giao thông
Các đối tượng dùng chiếc ôtô này để dàn cảnh tai nạn giao thông

Ngày 1-12, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 nam thanh niên để điều tra về hành vi "giết người".

4 bị can gồm Nguyễn Trọng N (17 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang), Nguyễn Quang Minh (biệt danh Minh pháp sư, 28 tuổi), Lê Văn Bình (biệt danh Bình thẹo, 32 tuổi) và Nguyễn Ngọc Tiến (22 tuổi, cùng ngụ tại TP Mỹ Tho).

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vào đêm 10-11, trên đường huyện 90 thuộc xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ôtô và xe máy làm 2 người đi trên xe máy thương vong.

Nạn nhân tử vong là anh Nguyễn Hải Đ (32 tuổi; ngụ xã Mỹ Phong), người bị thương là bạn gái anh Đ. Sau tai nạn, chiếc ôtô đã rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, công an đã đến hiện trường để điều tra. Tại hiện trường, ngoài các dấu vết của vụ tai nạn, lực lượng chức năng còn thu giữ 1 đầu đạn cao su. Kết hợp với tường trình của bạn gái anh Đ, công an nhận định đây không phải là hiện tường của vụ tai nạn giao thông.

Đến khoảng 22g ngày 11-11, công an làm việc với Nguyễn Trọng N. N khai nhận cùng Nguyễn Quang Minh, Lê Văn Bình, Nguyễn Ngọc Tiến dàn cảnh để thực hiện hành vi giết người.

Ngày 13-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội giết người. Minh, Bình và Tiến bị bắt giữ sau đó. Các bị can khai nhận do có mâu thuẫn với anh Đ nên vào tối 10-11, các bị can này chuẩn bị dao tự chế, súng công cụ hỗ trợ để đón đường nạn nhân.

Đến 23g30 cùng ngày, khi phát hiện anh Đ chở bạn gái bằng xe máy đi trên tuyến đường huyện 90 (thuộc TP Mỹ Tho) cả nhóm dùng xe máy, hung khí đuổi theo. Anh Đ chở bạn gái bỏ chạy thì bị Nguyễn Quang Minh lái ô tô vượt lên, cố ý gây va chạm làm anh Đ và bạn ngã xuống đường.

Kết quả giám định pháp y, anh Đ. chết do tràn máu phổi, rách cơ tim, suy hô hấp và mất máu cấp.

TQ

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.