Nhật Bản ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên

Diễn biến dịch Covid-19 tại Nhật Bản đang trở nên phức tạp hơn khi mà nước này đã ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên.
Nhật Bản ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên
Ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên tại Nhật được ghi nhận tại sân bay Narita (Tokyo).

Theo đó, ngày 30-11, Bộ Y tế Nhật Bản cho biết nước này ghi nhận ca nhiễm đầu tiên do biến thể Omicron.

Đây là một nhà ngoại giao Namibia khoảng 30 tuổi được phát hiện nhiễm biến thể Omicron sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 khi tới sân bay Narita (Tokyo) hôm 28-11 vừa qua.

Cùng ngày, Nhật Bản chính thức đóng cửa biên giới với người nước ngoài trong vòng 1 tháng, nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của biến thể Omicron.

Bên cạnh đó, Nhật Bản sẽ thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp cách ly tại khu vực cách ly do Chính phủ chỉ định trong các trường hợp người Nhật và người sinh sống tại Nhật quay về từ 14 quốc gia, khu vực đã xác nhận có lây nhiễm của biến thể Omicron, bên cạnh 9 quốc gia hiện đang là đối tượng chỉ định cách ly như Nam Phi.

CK

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.