"Đại gia" Newcastle chạm mốc tệ hại tại Premier League

Dù đã đổi đời sau khi chính thức thuộc quyền sở hữu của quỹ đầu tư công của Ả Rập Xê Út (PIF) nhưng thành tích sân cỏ của Newcastle lại không hề thay đổi khi tiếp tục chìm vào khủng hoảng.
Newcastle đang có chuỗi trận tệ hại.

Theo đó, chuỗi thành tích bết bát từ đầu mùa giải của Newcastle vẫn chưa dừng lại dù họ đã thay HLV trưởng mới là ông Eddie Howe.

Cụ thể, Newcastle có cuộc đối đầu được coi là “chung kết ngược” với Norwich ở trận đấu sớm vòng 9 Premier League. Đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh đã chỉ có được một kết quả hòa ngày trên sân nhà St' James's Park dù có bàn thắng dẫn trước.

Kết quả này khiến cho Newcastle vẫn chưa có chiến thắng nào tại Premier League kể từ khi họ chính thức về tay của quỹ đầu tư công của Ả Rập Xê Út (PIF) thuộc quyền sở hữu của Thái tử Mohammed bin Salman, người hiện đang sở hữu khối tài sản lên tới 320 tỷ bảng.

Trận hòa này khiến cho Newcastle chạm mốc đáng buồn khi không thắng thứ 14 liên tiếp của họ ở Premier League 2021-2022 (hoà 7, thua 7). Chích choè là đội bóng duy nhất chưa giành nổi chiến thắng nào mùa này.

Theo thống kê, Newcastle là đội thứ tư trong lịch sử không thắng liền 14 trận đầu tiên tại Premier League. Trước đó, Swindon (1993-94), QPR (2012-13) và Sheffield United (2020-21) từng trải qua tình cảnh tồi tệ này. Điều đáng nói, cả ba đội này đều rớt hạng vào cuối mùa.

LS

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.